1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Quốc gia châu Âu đầu tiên đóng cửa đại sứ quán tại Nga

Đức Hoàng

(Dân trí) - Iceland trở thành quốc gia châu Âu đầu tiên đóng cửa đại sứ quán tại Nga và nước này tuyên bố sẽ gia tăng hiện diện ở Ukraine.

Quốc gia châu Âu đầu tiên đóng cửa đại sứ quán tại Nga - 1

Bức ảnh chụp vào tháng 6/2023 bên ngoài Đại sứ quán Iceland ở Moscow (Ảnh: AFP).

Quốc gia Bắc Âu Iceland ngày 1/8 thông báo đình chỉ hoạt động đại sứ quán ở Nga. Đây là quốc gia châu Âu đầu tiên thực hiện động thái này trong bối cảnh các mối quan hệ thương mại, văn hóa và chính trị song phương đã giảm xuống mức "thấp chưa từng có".

"Quyết định đình chỉ hoạt động của Đại sứ quán Iceland tại Moscow không dẫn đến việc cắt đứt quan hệ ngoại giao. Ngay khi điều kiện cho phép, Iceland sẽ ưu tiên nối lại các hoạt động", Bộ Ngoại giao Iceland cho biết trong một tuyên bố ngày 1/8.  

Trong một tuyên bố riêng, Bộ Ngoại giao cho biết việc ký kết biên bản ghi nhớ với Litva "sẽ cho phép các nhà ngoại giao của Iceland tiếp cận các cơ sở của đại sứ quán Litva ở Kiev".

Iceland thông báo đã lên kế hoạch "tăng cường sự hiện diện ở Ukraine để thể hiện tình đoàn kết với Kiev" trong bối cảnh Nga đang thực hiện chiến dịch quân sự ở Ukraine.

"Chúng tôi hy vọng rằng mối quan hệ với Ukraine sẽ tiếp tục tăng cường trong tương lai gần và vì chúng tôi hiện không có kế hoạch mở đại sứ quán ở Kiev nên sự hợp tác này là một điểm khởi đầu tuyệt vời", Ngoại trưởng Iceland Thordis Gylfadottir cho biết.

Hồi tháng 6, Bộ Ngoại giao Iceland cho biết, các mối quan hệ giữa nước này và Nga ở các lĩnh vực đang "ở mức thấp nhất mọi thời đại", nên việc duy trì hoạt động của đại sứ quán ở Moscow là "không còn phù hợp".

Sau đó, Nga cảnh báo rằng động thái của Iceland chắc chắn sẽ dẫn tới phản ứng từ Moscow.

Ngoài Nga, Đại sứ quán Iceland ở Moscow cũng kiêm nhiệm hoạt động các đất nước Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Tajikistan, Turkmenistan và Uzbekistan.

Theo Bộ Ngoại giao Iceland, nước này điều hành 18 đại sứ quán ở thủ đô nước ngoài, "ưu tiên vị trí phù hợp với mức độ quan hệ kinh tế, chính trị và văn hóa hoặc hợp tác phát triển song phương".

Theo AFP