1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Quân đội Mỹ ở Iraq, Syria liên tục bị tấn công - Washington cảnh giác cao

Đức Hoàng

(Dân trí) - Trong những ngày qua, lực lượng Mỹ đang đồn trú ở Iraq và Syria liên tục trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công trong lúc Trung Đông đang nóng lên do xung đột Israel - Hamas.

Quân đội Mỹ ở Iraq, Syria liên tục bị tấn công - Washington cảnh giác cao - 1

Một căn cứ Mỹ ở Syria (Ảnh minh họa: Reuters).

Các quan chức Mỹ ngày 19/10 cho biết quân đội nước này đã liên tục bị tấn công ở Iraq và Syria trong bối cảnh Washington đang nâng cao cảnh giác về hoạt động của các nhóm được Iran hậu thuẫn trong khu vực.

Đã có dấu hiệu các cuộc tấn công vào lực lượng Mỹ gia tăng kể từ khi xung đột ở Israel - Hamas nổ ra vào ngày 7/10. Ngày 18/10, một UAV đã tấn công lực lượng Mỹ ở Syria khiến một số người bị thương nhẹ, trong khi một chiếc khác bị bắn hạ.

Đầu tuần này, lực lượng Mỹ đã đánh chặn nhiều máy bay không người lái nhắm vào lực lượng Washington ở Iraq. Hôm 19/10, UAV và rocket đã nhắm mục tiêu vào căn cứ không quân Ain al-Asad, nơi tiếp đón lực lượng Mỹ đồn trú. Nhiều tiếng nổ đã được nghe thấy bên trong căn cứ.

Trước đó, vào ngày 18/10, 2 căn cứ có sự hiện diện của lực lượng Mỹ ở Iraq cũng bị tấn công. Một số binh sĩ bị thương nhẹ, nghi chấn động não, các nguồn tin cho hay.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc, Thiếu tướng Patrick Ryder, nhận định: "Chúng tôi sẽ thực hiện mọi hành động cần thiết để bảo vệ lực lượng Mỹ và liên minh trước bất kỳ mối đe dọa nào. Bất kỳ phản ứng nào, nếu xảy ra, sẽ diễn ra vào thời điểm mà chúng tôi lựa chọn".

Ông Ryder nhận định, Washington chưa có bằng chứng nào cho thấy mối liên hệ giữa sự gia tăng các cuộc tấn công vào lực lượng Mỹ với cuộc xung đột giữa Israel và Hamas.

Tuy nhiên, tuần trước, các nhóm vũ trang Iraq có quan hệ với Iran cảnh báo sẽ tấn công các mục tiêu của Mỹ ở quốc gia Trung Đông bằng tên lửa và UAV nếu Washington can thiệp để hỗ trợ Israel chống lại Hamas ở Gaza.

Trong một diễn biến khác, một chiến hạm Mỹ di chuyển gần Yemen vào ngày 19/10 đã đánh chặn một số tên lửa và UAV mà Washington nghi là của lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn. Tuy nhiên, các nguồn tin cho biết, những vũ khí trên dường như bay về hướng Israel.

Căng thẳng khu vực nóng lên sau khi Israel và Hamas bùng phát xung đột. Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã điều lực lượng hải quân tới Trung Đông trong 2 tuần qua, bao gồm 2 tàu sân bay, nhiều tàu chiến và khoảng 2.000 lính thủy đánh bộ. Mỹ tuyên bố sẽ ủng hộ Israel, đồng minh thân cận trong khu vực.

Theo Reuters