1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Putin cắt ngày nghỉ lễ của quan chức chính phủ

(Dân trí) - Do tình hình kinh tế khó khăn của Nga hiện nay, Tổng thống Vladimir Putin đã yêu cầu các quan chức chính phủ nước này không nghỉ dài vào dịp Tết dương. Chính phủ mong rằng các thành viên nội các sẽ quay lại làm việc ngay từ ngày đầu tiên của năm mới.

Putin cắt ngày nghỉ lễ của quan chức chính phủ
Tổng thống Putin đã tuyên bố cắt giảm ngày nghỉ lễ của các quan chức trong phiên họp ngày 25/12 của chính phủ

“Chính phủ và các bộ ban ngành không thể cho phép nghỉ lễ dài ngày, đặc biệt là trong năm nay. Và tôi nghĩ mọi người hiểu tôi đang nói đến điều gì”, Tổng thống Putin tuyên bố trong một phiên họp chính phủ được phát trên sóng truyền hình vào ngày 25/12.

Ông chủ điện Kremlin đã yêu cầu cắt giảm kỳ nghỉ thường niên của quan chức Mátxcơva, vốn kéo dài từ ngày 1/1 đến ngày 12/1 để đón mừng năm mới và tổ chức lễ Giáng sinh theo lịch Cơ đốc Chính thống vào ngày 7/1.

“Những thử thách mà chúng ta hiện đang phải đối mặt không chỉ đến từng bên ngoài, chúng không chỉ do lệnh cấm vận của phương Tây hay các hạn chế của tình hình khách quan gây nên. Chính những sai lầm của chúng ta trong thời gian qua cũng đã tạo thêm các khó khăn”, ông Putin cảnh báo.

Cũng trong cuộc họp này, Tổng thống Nga nhấn mạnh: “Chúng ta đã và đang nỗ lực để thay đổi cấu trúc và đổi mới nền kinh tế… Còn rất nhiều điều phải làm để đạt được điều đó”.

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev bổ sung thêm vào thông điệp của Tổng thống rằng chính phủ mong muốn các bộ trưởng sẽ quay trở lại làm việc từ ngày đầu tiên của năm mới để có thể kiểm soát tình hình đất nước hiện nay.

Hiện ổn định đồng rúp là nhiệm vụ chính của các nhà hoạch định chính sách tiền tệ tại Mátxcơva. Trong tháng 12 này, Ngân hàng trung ương Nga đã nâng tỷ lệ lãi suất lên 17% để góp phần đạt được mục tiêu nêu trên.

Tuần trước, đồng rúp đã phản ánh hiệu quả của chính sách này và có sự phục hồi nhẹ. Giá trị của đồng tiền Nga đã tăng lên 2%, hiện đang ở mức 52 rúp/USD sau khi từng rơi xuống mức thấp kỷ lục 80 rúp/USD trước đó.

Thoa Phạm
Theo RT