1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Philippines tuần tra chung với Mỹ ở Biển Đông

Thành Đạt

(Dân trí) - Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr thông báo các cuộc tuần tra chung ở Biển Đông giữa Philippines và Mỹ đã được triển khai hôm 21/11.

Philippines tuần tra chung với Mỹ ở Biển Đông - 1

Tàu tấn công đổ bộ USS Wasp của Mỹ cùng các tàu đổ bộ BRP Tarlac và tàu tuần tra ngoài khơi BRP Ramon Alcaraz của Philippines tham gia cuộc tập trận Balikatan 2019 (Ảnh: Reuters).

"Sáng kiến quan trọng này là bằng chứng cho cam kết của chúng tôi trong việc tăng cường khả năng tương tác của các lực lượng quân sự trong việc tiến hành tuần tra trên biển và trên không", Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr thông báo trên mạng xã hội X hôm 21/11.

Theo Bộ chỉ huy Bắc Luzon, cuộc tuần tra giữa quân đội Mỹ và Philippines sẽ diễn ra ngoài khơi đảo Mavulis. Hòn đảo này là điểm cực bắc của Philippines, nằm cách Đài Loan khoảng 100km.

Thông báo cho biết Philippines sẽ triển khai ba tàu hải quân, hai máy bay chiến đấu hạng nhẹ FA-50 và một máy bay tấn công hạng nhẹ A-29B Super Tucano, trong khi Mỹ sẽ huy động một tàu chiến đấu duyên hải và một máy bay tuần tra và trinh sát hàng hải P9-A.

Thông báo được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Marcos phát biểu tại một diễn đàn ở Hawaii rằng, tình hình ở Biển Đông đã trở nên "căng thẳng hơn trước" khi quân đội Trung Quốc tiến gần hơn đến vùng biển Philippines tuyên bố chủ quyền.

Thông báo của nhà lãnh đạo Philippines cũng được đưa ra trong bối cảnh mối quan hệ giữa hai đồng minh hiệp ước quốc phòng được thúc đẩy nhanh chóng trong năm nay, bao gồm quyết định tăng gần gấp đôi số lượng căn cứ của Philippines mà quân đội Mỹ có thể tiếp cận, bao gồm một số căn cứ đối diện với Đài Loan.

Tổng thống Marcos đã tăng cường nối lại mối quan hệ Mỹ - Philippines Washington sau khi mối quan hệ này gặp nhiều thử thách dưới thời người tiền nhiệm vốn xích lại gần Trung Quốc hơn.

Trong khi đó, mối quan hệ Philippines - Trung Quốc đã trở nên xấu đi dưới thời Tổng thống Marcos, với các cuộc đối đầu liên tục giữa các tàu Trung Quốc và Philippines trong vùng biển mà cả hai nước đều tuyên bố chủ quyền.

Theo AFP