1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Pháp bác tin tấn công Niger để giải vây cho Tổng thống Bazoum

Minh Phương

(Dân trí) - Pháp bác tin cho rằng quân đội của họ có kế hoạch tấn công Niger để giải vây cho Tổng thống Niger Mohamed Bazoum đang bị lực lượng đảo chính bắt giữ.

Pháp bác tin tấn công Niger để giải vây cho Tổng thống Bazoum - 1

Quân đội Niger tuyên bố lật đổ Tổng thống hôm 26/7 (Ảnh: Reuters).

"Ưu tiên duy nhất của Pháp là sự an toàn cho công dân của chúng tôi", Ngoại trưởng Pháp Catherine Colonna ngày 31/7 cho biết khi bác bỏ cáo buộc cho rằng quân đội nước này có kế hoạch tấn công quân sự Niger để hỗ trợ Tổng thống bị phế truất Mohamed Bazoum.

Bình luận về tình hình hiện nay ở Niger, bà Colonna cho biết: "Tình hình rất đáng lo ngại.

Đã 3 ngày kể từ khi cuộc đảo chính (ở Niger) diễn ra kéo theo các cuộc biểu tình bạo lực nhằm vào các đại sứ quán. Chúng tôi đang theo dõi tình hình rất chặt chẽ. Tất cả các biện pháp an ninh đã được tăng cường để sẵn sàng cho mọi tình huống".

Quân đội Niger hôm 26/7 tuyên bố phế truất Tổng thống Mohamed Bazoum và ban bố lệnh giới nghiêm trên toàn quốc, phong tỏa biên giới. Họ cũng cảnh báo nước ngoài không can thiệp vào tình hình nội bộ của nước này và cam kết sẽ đảm bảo an toàn cho ông Bazoum.

Trước đó, các thành viên thuộc đội cận vệ tổng thống đã bao vây và giam giữ Tổng thống Bazoum tại dinh thự ở thủ đô Niamey, chặn các lối vào văn phòng và nơi ở của người đứng đầu chính phủ.

Phe đảo chính hôm 31/7 nói rằng chính phủ bị lật đổ của Tổng thống Bazoum đã đồng ý để Pháp tấn công nhằm giải vây cho nhà lãnh đạo này.

Pháp đã lên án cuộc đảo chính và hối thúc khôi phục quyền lực cho ông Bazoum. Tuy nhiên, Paris không cho thấy bất kỳ ý định nào can thiệp quân sự vào Niger, đồng minh quan trọng của phương Tây trong nỗ lực chống các tổ chức khủng bố như al Qaeda và Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở vùng Sahel.

Theo France24