1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Putin cảnh báo hậu quả đặc biệt nguy hiểm của xung đột Israel - Hamas

Minh Phương

(Dân trí) - Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo, xung đột Israel - Hamas có thể vượt ra ngoài Trung Đông và kéo theo những hậu quả vô cùng nguy hiểm.

Ông Putin cảnh báo hậu quả đặc biệt nguy hiểm của xung đột Israel - Hamas - 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: AFP).

"Nhiệm vụ chính của chúng ta hiện nay là ngăn chặn bạo lực và đổ máu. Nếu không, cuộc khủng hoảng này sẽ leo thang và gây ra hậu quả cực kỳ nguy hiểm và tàn khốc, không chỉ với Trung Đông. Nó có thể lan ra ngoài biên giới Trung Đông", Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 25/10 cảnh báo.

Chủ nhân Điện Kremlin cũng cho rằng, lực lượng quân sự của một số bên đang tìm cách khiến cho xung đột Israel - Hamas leo thang hơn nữa, cuốn thêm nhiều quốc gia nhất có thể vào cuộc chiến này.

Theo ông, mục đích của việc này là "gây ra một làn sóng hỗn loạn và hận thù lẫn nhau thực sự không chỉ ở Trung Đông mà còn vượt xa biên giới khu vực".

Nhà lãnh đạo Nga gửi lời chia buồn đến gia đình của những người Israel và công dân các nước khác đã thiệt mạng hoặc bị thương trong các cuộc giao tranh giữa Israel - Hamas suốt 3 tuần qua.

Xung đột Israel - Hamas đến nay đã khiến hơn 6.500 người ở Dải Gaza và khoảng 1.500 người ở Israel thiệt mạng. Đây là xung đột nghiêm trọng nhất ở khu vực trong hàng chục năm qua.

Cộng đồng quốc tế đã kêu gọi các bên ngừng bắn ngay lập tức và ngồi vào bàn đàm phán để tránh thương vong, tổn thất cho dân thường.

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 25/10 không thông qua nghị quyết của Nga về xung đột Israel - Hamas. Dự thảo nghị quyết của Nga đưa ra đặc biệt lên án mọi hành vi bạo lực nhằm vào dân thường, kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức, lập hành lang nhân đạo, thả toàn bộ con tin. Dự thảo cũng đề xuất hủy lời kêu gọi của Israel sơ tán dân thường từ phía bắc sang phía nam Dải Gaza.

Cùng ngày, dự thảo nghị quyết do Mỹ đề xuất cũng không được Hội đồng Bảo an thông qua. Dự thảo nghị quyết kêu gọi "khoảng dừng nhân đạo" để cho phép hàng viện trợ vào Dải Gaza và ủng hộ quyền tự vệ của "mọi quốc gia" trong khuôn khổ luật pháp quốc tế. Dự thảo này không kêu gọi ngừng bắn hoàn toàn.

Dự thảo của Mỹ nhận được 10 phiếu thuận, 3 phiếu chống và 2 phiếu trắng. Trong đó, Nga và Trung Quốc dùng quyền phủ quyết.

Xung đột Israel - Hamas chuẩn bị bước sang tuần thứ 4, nhưng chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 25/10 cho biết, quân đội nước này chuẩn bị tấn công trên bộ vào Gaza.

"Chúng ta đã loại bỏ hàng nghìn tay súng Hamas. Đây mới chỉ là sự khởi đầu. Quân đội đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công trên bộ (vào Gaza)", Thủ tướng Netanyahu phát biểu trên truyền hình quốc gia. Ông cho hay, nội các thời chiến sẽ quyết định thời điểm lực lượng Israel tiến vào Gaza.

Ngay sau cuộc tấn công rocket hôm 7/10 của Hamas, Israel đã huy động xe tăng và binh sĩ đến biên giới với Gaza. Israel cũng huy động khoảng 360.000 quân dự bị chờ lệnh.

Báo Wall Street Journal dẫn nguồn thạo tin cho hay, Israel đã đồng ý hoãn việc tiến vào Gaza ở thời điểm hiện tại để Mỹ có thể triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tới khu vực nhằm bảo vệ lực lượng của mình ở đó, sớm nhất trong tuần này. Điều này cho thấy lo ngại của Mỹ về nguy cơ cuộc chiến Gaza lan rộng khắp Trung Đông.

Mỹ và Israel chưa bình luận về thông tin này.

Theo Reuters, AFP
Dòng sự kiện: Chiến sự Israel - Hamas