1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Lavrov: EU muốn Ukraine tập kích "trái tim của Nga" bằng vũ khí tầm xa

Quốc Đạt

(Dân trí) - Ngoại trưởng Sergey Lavrov cáo buộc, EU đã đưa ra các khuyến nghị cho Ukraine về sự cần thiết của việc dùng vũ khí tầm xa để "vươn tới trái tim của Nga".

Ông Lavrov: EU muốn Ukraine tập kích trái tim của Nga bằng vũ khí tầm xa - 1

Ngoại trưởng Sergey Lavrov (Ảnh: Reuters).

Ông Lavrov đưa ra khẳng định trên trong lúc phát biểu tại cuộc hội thảo về Ukraine tại Moscow, Sputnik đưa tin ngày 16/2.

"Theo thông tin của chúng tôi, Cơ quan Hành động Đối ngoại châu Âu đã đưa ra các khuyến nghị dành cho Ukraine, dựa trên thực tế là Ukraine không thể thắng và sẽ thua với các phương pháp mà nước này đang sử dụng", ông Lavrov nói.

"Đó là lý do (EU) cần đặt cược vào việc chuyển giao nhiều vũ khí tầm xa hơn cho Ukraine để có thể chạm đến "trái tim của Nga", như cách EU mô tả, qua đó gieo rắc sự hoang mang, hoảng loạn và một lần nữa làm suy yếu niềm tin của người dân", ông Lavrov nói.

Ngoại trưởng Lavrov có phát biểu trên trong bối cảnh Ukraine gần đây tăng cường tập kích sâu vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga. Ngành xuất khẩu dầu mỏ và năng lượng là huyết mạch quan trọng của nền kinh tế Nga, chiếm khoảng 30% nguồn thu ngân sách nhà nước.

Ukraine có thể gây thiệt hại hàng tỷ USD cho Nga nếu tập kích 2 kho dầu lớn của Nga ở biển Baltic là Ust-Luga và Primorsk. Lượng dầu hàng ngày được vận chuyển qua 2 kho cảng dầu này chiếm hơn 40% tổng lượng dầu thô xuất khẩu bằng đường biển của Moscow trung bình trong tháng 1-11/2023, theo Bloomberg.

Các cuộc tập kích vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ thường được Ukraine thực hiện bằng UAV cỡ nhỏ và giá rẻ. Loại UAV này không thể mang nhiều thuốc nổ nhưng có thể gây ra vụ nổ thứ cấp để phá hủy mục tiêu.

Reuters dẫn lời Bộ trưởng Kỹ thuật số Ukraine Mykhailo Fedorov trong tháng này cho biết, Ukraine sẽ sản xuất hàng nghìn UAV tầm xa có khả năng tấn công sâu vào Nga trong năm nay và hiện đã có tới 10 công ty chế tạo UAV có thể vươn tới Moscow và St. Petersburg.

"UAV tự sát tầm xa đang ngày càng phát triển, với tầm hoạt động 300, 500, 700 và 1.000km. Hai năm trước, loại máy bay không người lái này hoàn toàn không tồn tại", ông Fedorov nói với Reuters.

Tổng thống Volodymyr Zelensky cũng đã đặt mục tiêu cho Ukraine trong năm nay sản xuất được một triệu UAV tự sát góc nhìn thứ nhất.

Ông Lavrov: EU muốn Ukraine tập kích trái tim của Nga bằng vũ khí tầm xa - 2

Mô hình tên lửa Storm Shadow - loại tên lửa mà Anh đã cung cấp cho Ukraine trong chiến sự với Nga (Ảnh minh họa: AFP).

Bên cạnh tập kích bằng UAV, Ukraine cũng đang cố gắng tăng cường khả năng tấn công bằng tên lửa tầm xa, một phần dựa vào nghiên cứu sản xuất trong nước và một phần nhờ viện trợ vũ khí từ đồng minh phương Tây.

Anh và Pháp đã cung cấp cho Ukraine một số loại vũ khí tầm xa như tên lửa Storm Shadow và SCALP. Hồi tháng 1, Anh từng đề nghị Đức gác lại sự do dự để cung cấp cho Ukraine tên lửa hành trình Taurus với tầm bắn 500km.

Các phương tiện truyền thông cho rằng Berlin còn do dự có động thái này vì lo ngại làm leo thang tình hình nếu tên lửa Taurus được dùng để tấn công lãnh thổ Nga và cầu nối bán đảo Crimea.

Nga đã nhiều lần chỉ trích các nước phương Tây vì cung cấp vũ khí cho Ukraine, đồng thời cảnh báo rằng các thành viên NATO trên thực tế đã trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột.

Moscow khẳng định họ coi những vũ khí do phương Tây cung cấp là mục tiêu chính đáng trong "chiến dịch quân sự đặc biệt" ở Ukraine.

Theo Sputnik, Forbes