1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Obama lệnh lập khu bảo tồn biển lớn nhất thế giới

(Dân trí) - Mỹ sẽ có khu bảo tồn biển lớn nhất thế giới tại Thái Bình Dương, sau khi Tổng thống Obama lệnh mở rộng gấp đôi phạm vi bảo vệ của một khu bảo tồn hiện có, lên khoảng 2 triệu km2.

Palmyra sẽ được mở rộng đáng kể Vùng bảo vệ quanh đảo san hô.
 Palmyra sẽ được mở rộng đáng kể Vùng bảo vệ quanh đảo san hô.

Theo quy định bảo tồn, việc đánh bắt và khoan thăm dò sẽ bị cấm trên một khu vực có diện tích 2 triệu km2.

Khu vực các hòn đảo hẻo lánh trên Thái Bình Dương hiện do Mỹ kiểm soát và bao gồm 7 hòn đảo nằm rải rác, các bãi san hô, bãi đá nằm giữa quần đảo Hawaii và vùng lãnh thổ Samoa Mỹ.

Hầu như không có người sinh sống, các vùng nước bao quanh những hòn đảo hẻo lánh này là nơi cư ngụ của rất nhiều loài, bao gồm san hô, chim biển, cá mập, và các loài thủy sinh không thể thấy ở bất kỳ nơi nào trên thế giới.

Năm 2009, Tổng thống Mỹ Bush đã tuyên bố thành lập Tượng đài biển quốc gia các hòn đảo hẻo lánh trên Thái Bình Dương, khiến những hòn đảo này được bảo vệ tương đương các bức tượng và công trình văn hóa tại Mỹ.

Nay ông Obama đã phát đi tín hiệu rằng ông sẽ mở rộng diện tích cấm đánh bắt và khai thác khoáng sản ra mức tối đa trong phạm vi kiểm soát của Mỹ - khoảng 200 hải lý bao quanh hòn đảo.

Nhà Trắng cho biết diện tích cuối cùng của khu vực bảo vệ sẽ tùy thuộc vào quá trình tham vấn với các nhà khoa học, ngư dân và các tổ chức bảo tồn.

Theo tờ Bưu điện Washington, diện tích vùng bảo vệ mới sẽ lên tới 2 triệu km2.

“Vùng này lưu giữ một vài trong số những môi trường hải dương nhiệt đới quý báu nhất thế giới”, cố vấn cấp cao John Podesta của Nhà Trắng cho biết.

“Những rạn san hô nhiệt đới và hệ sinh thái đi kèm này nằm trong số những môi trường biển đang phải đối mặt với mối đe dọa nghiêm trọng nhất từ biến đổi khí hậu và hiện tượng mưa axit”.

Phát biểu trước buổi công bố, Tổng thống Obama khẳng định việc bảo vệ các vùng biển không chỉ là một ý tưởng tốt cho môi trường, mà nó còn tốt cả về mặt kinh tế.

“Nếu chúng ta phớt lờ những vấn đề này, nếu chúng ta làm cạn kiệt tài nguyên của đại dương, chúng ta sẽ không chỉ phá vỡ một trong những kho báu lớn nhất của nhân loại, mà chúng ta còn làm mất đi của thế giới những nguồn thực phẩm và nguồn lực tăng trưởng lớn”.

Thanh Tùng
Theo BBC