1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Những thách thức đối với ông Biden trước khả năng "tái đấu" ông Trump

Minh Phương

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Joe Biden được cho là sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức hơn năm 2020 để có thể đánh bại cựu Tổng thống Donald Trump trong cuộc bầu cử năm nay.

Những thách thức đối với ông Biden trước khả năng tái đấu ông Trump - 1

Tổng thống Mỹ Joe Biden (trái) và cựu Tổng thống Donald Trump (Ảnh: Getty).

Sau đợt bầu cử sơ bộ Siêu thứ ba hôm 5/3 vừa qua, kịch bản tái đấu giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và cựu Tổng thống Donald Trump trong cuộc bầu cử cuối năm nay gần như chắc chắn.

Nếu kịch bản này diễn ra, đây sẽ là lần đầu tiên một tổng thống đương nhiệm và người tiền nhiệm "so găng" trong một cuộc tổng tuyển cử ở Mỹ kể từ năm 1892.

Tuy nhiên, không giống năm 2020 khi ông Biden chiếm ưu thế hơn ông Trump trong toàn bộ chiến dịch tranh cử, lần này, Tổng thống đương nhiệm phải đối mặt với con đường nhiều thách thức hơn. Theo giới quan sát, cơ hội tái đắc cử của ông Biden không vượt quá 50-50. Những người ủng hộ ông Biden cũng cần thừa nhận một thực tế rằng ông Trump có cơ hội trở lại Nhà Trắng.

Các khảo sát công bố đầu tháng này của New York Times, CBS, Fox News, Wall Street Journal đều cho thấy tỷ lệ ủng hộ dành cho ông Trump cao hơn so với ông Biden 2-4 điểm.

Năm 2020, tại các bang mà ông Biden giành chiến thắng trong bỏ phiếu đại cử tri, số phiếu của ông Biden chỉ nhỉnh hơn một chút so với ông Trump. Năm nay, vị thế của ông ở các bang chiến trường được coi là thuộc "Vành đai Mặt trời" này khó khăn hơn cách đây 4 năm.

Khảo sát gần đây nhất cho thấy, ông bị dẫn trước ít nhất 5 điểm tại các bang Arizona, Georgia và Nevada trong khi chưa từng có ứng viên Dân chủ nào thua ở Nevada kể từ năm 2004. Các bang thuộc Vành đai Mặt trời gồm Arizona, California, Florida, Louisiana, Georgia, Nevada, New Mexico và Texas. Các bang South Carolina, Mississippi, Arkansas và Alabama cũng được coi là thuộc khu vực này nếu dựa trên yếu tố khí hậu.

Nói cách khác, ông Trump hiện dẫn trước ông Biden dù khoảng cách không lớn nhưng ở số lượng bang đủ để giành chiến thắng trong bỏ phiếu đại cử tri nếu bầu cử xảy ra ngay thời điểm này.

Cử tri Mỹ nói rằng, vấn đề hàng đầu mà nước này đang phải đối mặt đều liên quan đến kinh tế hoặc nhập cư. Ở những lĩnh vực đó, ông Trump nhận được nhiều tín nhiệm hơn. Nếu niềm tin người tiêu dùng tiếp tục được cải thiện hay tình trạng nhập cư trái phép vào Mỹ giảm, ông Biden có thể giành lại được ưu thế trước ông Trump.

Theo các khảo sát, hiện tỷ lệ ủng hộ ông Biden dao động ở quanh mức 40%. Tỷ lệ ủng hộ ông Trump cũng không cao hẳn, nhưng cao hơn của ông Biden vài điểm. Điều này rất khác so với năm 2020.

Từ nay đến khi diễn ra tổng tuyển cử, ông Biden có thể thu hẹp khoảng cách. Nhưng không giống như hầu hết các chiến dịch tranh cử, cả hai ứng cử viên của đảng lớn đều đã được xác định rõ ràng, chỉ chưa đến 5% cử tri không thể đưa ra ý kiến về ông Biden hay ông Trump.

Để có thêm nhiều người quay lưng lại với ông Trump, hy vọng lớn nhất của ông Biden có thể nằm ở 4 cáo trạng hình sự chống lại cựu Tổng thống. Mặc dù vậy, không ai có thể chắc chắn liệu những cáo trạng đó có tạo ra sự khác biệt nào không.

Theo một khảo sát của New York Times, 18% người ủng hộ của ông Trump nói rằng kể cả ông Trump bị buộc tội, họ vẫn ủng hộ ông ấy. Trong khi đó, 72% cử tri tham gia khảo sát bày tỏ lo ngại về vấn đề tuổi tác của ông Biden, tỷ lệ này là 53% đối với ông Trump.

Câu hỏi đặt ra là trong vòng 8 tháng tới liệu những điểm yếu của ông Trump có bắt đầu bộc lộ ra nhiều hơn so với của ông Biden hay không. Nếu điều này xảy ra, đó sẽ là cơ hội tốt nhất để Tổng thống Biden giành thêm một nhiệm kỳ nữa.

Theo New York Times, CBS