1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Những con số chưa từng được công bố trong 2 năm chiến sự tại Ukraine

Thanh Thành

(Dân trí) - Chiến sự Nga - Ukaine đã kéo dài 2 năm với những con số thiệt hại về người và của là khủng khiếp, nhưng cho đến nay cả hai bên đều giữ bí mật về tổn thất nhân mạng của chính mình.

Những con số chưa từng được công bố trong 2 năm chiến sự tại Ukraine - 1

Cả Nga và Ukraine đều chưa công bố chính xác con số tổn thất về nhân mạng của mình (Ảnh: AFP).

Số liệu chính thức về thường dân thiệt mạng kể từ khi nổ ra cuộc chiến ở Ukraine vào ngày 24/2/2022 được cho là không đáng tin cậy vì không có con số nào được kiểm chứng độc lập do thiếu khả năng tiếp cận các vùng lãnh thổ Ukraine hiện do Nga nắm quyền kiểm soát.

Hồi tháng 6/2023, chính quyền Ukraine cho biết ghi nhận 10.368 thi thể thường dân thiệt mạng.

"Điều chúng tôi nghĩ có khả năng xảy ra nhất là con số thực tế còn cao hơn gấp 5 lần. Khoảng 50.000 người thương vong", ông Oleg Gavrych, trợ lý hàng đầu của Chánh văn phòng Tổng thống Volodymyr Zelensky, cho biết.

Văn phòng nhân quyền của Liên hợp quốc cũng cho rằng, con số thực tế cao hơn đáng kể so với khoảng 10.000 thường dân mà cơ quan này xác nhận đã thiệt mạng.

Chính quyền Ukraine tin rằng, chỉ riêng cuộc chiến ở cảng Mariupol ở phía nam từ tháng 2 đến tháng 5/2022 đã khiến ít nhất 25.000 người thiệt mạng. Cảng này hiện vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Nga.

Và chưa bao giờ có thống kê thiệt hại nào được thiết lập cho các thị trấn gần như bị san bằng như Bakhmut. Bên kia biên giới Nga gần Bakhmut, ít nhất 145 thường dân đã thiệt mạng, theo trang tin 7x7 của Nga.

Cả Ukraine và Nga đều giữ kín những tổn thất quân sự của mình trong khi thường xuyên tuyên bố đã gây tổn thất nặng nề cho nhau mà không đưa ra bằng chứng cụ thể.

Hãng tin BBCMediazona ngày 21/2 cho biết đã khoảng 45.000 binh sĩ Nga đã thiệt mạng ở Ukraine kể từ khi chiến sự bùng nổ. Nó bao gồm tên của những binh sĩ được xác định công khai trong dữ liệu nguồn mở - chủ yếu là cáo phó - và cảnh báo, con số thực tế có thể cao gấp đôi. 

Tháng 8/2023, New York Times dẫn lời giới chức Mỹ đưa ra con số tổn thất quân sự của Ukraine có thể lên tới 70.000 người thiệt mạng và 100.000-120.000 người bị thương. Về phía Nga, giới chức Mỹ ước tính có 120.000 người chết và 170.000 đến 180.000 người bị thương.

Ngày 29/1, trong văn bản trả lời câu hỏi của Quốc hội, Bộ trưởng Các Lực lượng Vũ trang Anh James Heappey công bố con số thiệt hại của Nga lên tới hơn 350.000 người chết và bị thương.

Quân đội Ukraine hôm 20/2 ước tính đã tấn công khiến hơn 405.000 quân Nga thương vong kể từ khi chiến sự bùng nổ.

Trong khi đó, vào tháng 12/2023, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết, 383.000 binh sĩ Ukraine thiệt mạng và bị thương trong các cuộc tấn công của quân đội Nga.

Theo AFP
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine