1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhiệm kỳ 7 tháng của ông Tần Cương ở cương vị ngoại trưởng Trung Quốc

Minh Phương

(Dân trí) - Ông Tần Cương bị miễn nhiệm chức ngoại trưởng Trung Quốc chỉ 7 tháng sau khi đảm nhận chức vụ này.

Nhiệm kỳ 7 tháng của ông Tần Cương ở cương vị ngoại trưởng Trung Quốc - 1

Cựu Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương (Ảnh: Reuters).

Xinhua đưa tin, dưới sự chủ trì của Ủy viên trưởng Triệu Lạc Tế, Kỳ họp thứ tư Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc (Quốc hội) Trung Quốc khóa 14 tổ chức tại Bắc Kinh ngày 25/7 đã bỏ phiếu miễn nhiệm ông Tần Cương.

Ông Vương Nghị, 69 tuổi, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, và cũng là người tiền nhiệm của ông Tần Cương, được bổ nhiệm thay thế.

Ông Tần Cương sinh năm 1966 tại thành phố Thiên Tân. Ông từng học Trường Chính trị Quốc tế thuộc Đại học Đối ngoại, một trong những ngôi trường danh tiếng nhất ở Trung Quốc đào tạo các nhà ngoại giao.

Sau khi tốt nghiệp, ông bắt đầu tham gia vào lĩnh vực ngoại giao, giữ một số chức vụ trong Bộ Ngoại giao Trung Quốc và đảm nhiệm các cương vị khác nhau tại Đại sứ quán Trung Quốc ở Anh.

Ông Tần Cương hai lần làm người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc trong thời gian từ năm 2006 đến 2014. Từ năm 2014 đến 2018, ông trở thành vụ trưởng Vụ Lễ tân, thường xuyên tháp tùng Chủ tịch Tập Cận Bình trong các chuyến công du nước ngoài cũng như các cuộc tiếp đón nguyên thủ quốc tế.

Cuối năm 2022, ông Tần Cương được bổ nhiệm làm ngoại trưởng Trung Quốc, trở thành một trong những ngoại trưởng trẻ nhất của nước này. Trước khi lãnh đạo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông từng có thời gian ngắn làm đại sứ tại Mỹ.

Sau khi trở thành ngoại trưởng vào cuối năm ngoái, ông Tần Cương đã công du đến nhiều quốc gia, trong đó có một số nước châu Phi vào tháng 1 và châu Âu vào tháng 5 để giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine.

Ở cương vị ngoại trưởng Trung Quốc, những phát ngôn của ông về các vấn đề nóng như Đài Loan, quan hệ Trung - Nga, không khác biệt nhiều so với người tiền nhiệm.

Trong bài bình luận đăng tải trên tạp chí National Interest cuối năm ngoái, ông Tần Cương đã đưa ra đánh giá tổng quát về chính sách đối ngoại của Trung Quốc và nhấn mạnh mối quan hệ Trung - Mỹ không phải cuộc chơi "kẻ được, người mất".

Theo các nhà phân tích, việc bổ nhiệm ông Tần Cương làm ngoại trưởng là một phần trong nỗ lực của Trung Quốc nhằm ổn định mối quan hệ với Mỹ. Trước đó, khi đảm nhiệm cương vị đại sứ Trung Quốc tại Mỹ, ông tuyên bố Bắc Kinh sẵn sàng hợp tác với Washington.

Tuy nhiên, ông chưa ghi được nhiều dấu ấn trên trường quốc tế và chưa có những chuyến công du đáng chú ý để thúc đẩy chính sách đối ngoại của đất nước.

Ông Tần Cương bất ngờ vắng bóng trước công chúng. Ông không dự hội nghị các bộ trưởng ngoại giao ASEAN hôm 13/7 và lùi cuộc họp cấp cao với một số nhà ngoại giao quốc tế. Điều này làm dấy lên đồn đoán về sức khỏe của ông. Tuy nhiên, truyền thông Trung Quốc không đề cập đến lý do ông bị miễn nhiệm.

Theo Reuters