1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ngoại trưởng Nga: Phương Tây không quan tâm đến đàm phán hòa bình

Thanh Thành

(Dân trí) - Chủ trì cuộc họp báo lớn thường niên hôm 18/1, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cáo buộc các nước phương Tây không muốn có bất kỳ giải pháp mang tính xây dựng hòa bình nào cho Ukraine.

Ngoại trưởng Nga: Phương Tây không quan tâm đến đàm phán hòa bình - 1

Ngoại trưởng Nga Lavrov (Ảnh: Reuters).

"Việc các nước phương Tây thúc đẩy Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa ngày càng tăng để tấn công các mục tiêu nằm sâu bên trong nước Nga cho thấy họ không muốn có bất kỳ giải pháp hòa bình nào cho cuộc xung đột này", Ngoại trưởng Lavrov nói.

Nhà ngoại giao hàng đầu của Nga ngày 18/1 đã quyết định tổ chức một cuộc họp báo để đánh giá các sự kiện chính sách đối ngoại trong năm qua. Cuộc xung đột Ukraine đã được thảo luận chi tiết tại sự kiện này.

Theo ông vấn đề mấu chốt của cuộc xung đột này là phương Tây không quan tâm đến đàm phán với Nga và chính Washington đã yêu cầu Kiev không ký hiệp ước hòa bình. "Chúng tôi không thấy Mỹ hay NATO có chút bận tâm nào trong việc giải quyết xung đột Ukraine và lắng nghe những lo ngại của Nga", ông nói.

Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào ngày 24/2/2022. Kể từ đó, các phái đoàn Nga và Ukraine đã tham gia nhiều vòng đàm phán hòa bình, nhưng cuối cùng tất cả đều đi vào bế tắc.

Ông Lavrov cho biết, vào tháng 10/2022, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ký sắc lệnh tuyên bố Kiev không tham gia các cuộc đàm phán hòa bình chừng nào ông Vladimir Putin còn là tổng thống Nga.

Tại cuộc gặp với phái đoàn châu Phi về cuộc khủng hoảng Ukraine vào mùa hè năm 2023, phía Moscow cho biết trong các cuộc đàm phán với Kiev vào tháng 4/2022, các bên đã đồng ý về một dự thảo hiệp ước về tình trạng trung lập vĩnh viễn của Ukraine.

Khi đó, Tổng thống Putin cho biết dự thảo thỏa thuận đã được người đứng đầu nhóm đàm phán Ukraine, David Arakhamia, ký ban đầu và ông cũng đã ký. Tuy nhiên, sau đó, dưới áp lực từ các đối tác phương Tây và đặc biệt là từ Thủ tướng Anh Boris Johnson lúc bấy giờ, Ukraine đã rút khỏi quá trình đàm phán.

Ngoại trưởng Lavrov còn cho rằng, ông Zelensky đang ngày càng trở nên mất ổn định và các đồng minh phương Tây đang tìm mọi cách để kiểm soát ông, trong đó việc kêu gọi Ukraine tổ chức bầu cử tổng thống trong năm nay là một phần trong nỗ lực đó. 

Một số chính trị gia phương Tây đề nghị Ukraine nên tổ chức tổng tuyển cử dự kiến vào năm 2024. Các thủ tục dân chủ thông thường ở nước này đã bị đình chỉ theo thiết quân luật, nhưng nước này có thể sửa đổi luật để cho phép cuộc bầu cử diễn ra.

Tuy nhiên, Tổng thống Zelensky đã có những tuyên bố mâu thuẫn trong vấn đề này. Ban đầu ông tuyên bố sẵn sàng tranh cử một nhiệm kỳ khác trong những điều kiện nhất định nhưng sau đó nói rằng người dân Ukraine sẽ không muốn bầu cử khi đất nước đang còn chiến tranh.

Theo Ngoại trưởng Lavrov, những tuyên bố trái chiều và động thái mất kiểm soát của ông Zelensky khiến phương Tây "đứng ngồi không yên".

Bình luận về đời sống chính trị ở Ukraine, ông Lavrov cho biết Nga không quan tâm đến điều này và lưu ý rằng phương Tây muốn có sự linh hoạt hơn khi xét đến việc Kiev đã không giành được thành công trên chiến trường.

Theo RT, Sputnik