1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ngoại trưởng Mỹ mặc áo chống đạn trong chuyến thăm bất ngờ tới Iraq

Thanh Thành

(Dân trí) - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 5/11 đã bất ngờ đến thủ đô Baghdad của Iraq trong chuyến công du khắp Trung Đông, với nỗ lực giảm nhẹ ảnh hưởng lan rộng từ cuộc xung đột giữa Israel-Hamas.

Ngoại trưởng Mỹ mặc áo chống đạn trong chuyến thăm bất ngờ tới Iraq - 1

Ngoại trưởng Mỹ Blinken (trái) gặp Thủ tướng Iraq Mohamed al-Sudani hôm 5/11 (Ảnh: Wikipedia).

Theo các nguồn tin, chuyến thăm Iraq của Ngoại trưởng Blinken vào ngày 5/11 đã không được thông báo trước vì lý do an ninh. Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông tới đất nước này với tư cách người đứng đầu ngành ngoại giao của Mỹ.

Ngoại trưởng Blinken hạ cánh xuống sân bay quốc tế Baghdad, mặc áo chống đạn và di chuyển bằng trực thăng Black Hawk đến Vùng Xanh. Tại Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Baghdad, ông được thông báo ngắn gọn về những mối đe dọa đối với các cơ sở của Mỹ.

Ông Blinken sau đó có cuộc gặp gỡ với Thủ tướng nước chủ nhà Mohamed al-Sudani trong ngày 5/11 và cả hai thảo luận về nguy cơ xung đột Israel-Hamas leo thang.

Mục đích ưu tiên số 1 của chuyến đi này, vốn diễn ra sau khi ông Blinken có chuyến thăm đến Bờ Tây, là nhằm đảm bảo rằng cuộc xung đột ở Dải Gaza không lan rộng và tìm kiếm một lệnh ngừng bắn ngay lập tức ở Dải Gaza.

Trước đó, tại Bờ Tây, ngoại trưởng Mỹ đã có cuộc gặp Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas, chỉ vài giờ sau khi Israel tấn công trại tị nạn Al Maghazi ở Gaza khiến ít nhất 38 người thiệt mạng, theo cơ quan y tế do Hamas kiểm soát. Các quan chức Israel chưa bình luận ngay về vụ nổ ở trại tị nạn Al Maghazi.

Ngoại trưởng Blinken đang thúc đẩy cái mà ông gọi là ngừng bắn nhân đạo trong hoạt động của Israel ở Gaza nhằm thúc đẩy một số ưu tiên như cho phép xe tải viện trợ đi vào khu vực bị bao vây và giải thoát những người bị Hamas bắt làm con tin.

Phát biểu với các phóng viên sau chuyến thăm không báo trước ở Baghdad, Ngoại trưởng Mỹ cho biết hiện có 100 xe tải viện trợ đang di chuyển vào Dải Gaza, nhưng số lượng này là hoàn toàn không đủ.

Các nhà lãnh đạo Ả Rập mà Ngoại trưởng Binken gặp ở Jordan hôm 4/11 cũng kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức.

Tuy nhiên, Tel Aviv đã bác bỏ kêu gọi ngừng bắn trừ khi hơn 200 con tin bị Hamas bắt giữ kể từ cuộc tấn công vào Israel ngày 7/10 được trả tự do. Israel cũng mới chỉ cho phép một lượng nhỏ thực phẩm, nước uống và vật tư y tế vào Gaza.

Theo Wall Street Journal