1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga tung đòn chiến thuật, bảo vệ hạm đội tàu chiến ở Crimea

Thành Đạt

(Dân trí) - Hải quân Nga đã sử dụng chiến thuật gây nhiễu để bảo vệ Hạm đội Biển Đen ở Crimea sau các cuộc tấn công của Ukraine.

Nga tung đòn chiến thuật, bảo vệ hạm đội tàu chiến ở Crimea - 1

Các tàu chiến của Hạm đội Biển Đen Nga (Ảnh: Getty).

Giới quan sát quân sự nhận định, Nga đã bắt đầu gây nhiễu GPS (hệ thống định vị toàn cầu) ở bán đảo Crimea để bảo vệ các cơ sở chiến lược quan trọng của nước này khỏi các cuộc tấn công tiếp theo của Ukraine.

Theo Naval News, kể từ đầu tháng 11, một số tàu ở cảng Sevastopol đã báo cáo vị trí là sân bay quốc tế Sevastopol, cách vị trí thực tế của các tàu này khoảng 8km về phía bắc. Các tàu truyền vị trí thông qua AIS (hệ thống nhận dạng tự động).

AIS là một hệ thống trong vận tải nhằm xác định tàu, kích thước, hành trình của chúng và được sử dụng bởi các dịch vụ dân sự di động và cố định.

Các nhà phân tích của Naval News tin rằng, có thể các tàu báo cáo vị trí không chính xác do cố ý hoặc do một loạt vấn đề kỹ thuật. Nhưng cách tiếp cận có hệ thống này cho thấy còn điều gì đó phía sau động thái của Nga

Vị trí sai lệch của các tàu tập trung xung quanh sân bay quốc tế Sevastopol, điều này có thể cho thấy nguồn gây nhiễu nằm ở khu vực này.

Nga cũng được cho là sử dụng phương pháp gây nhiễu GPS để bảo vệ các cơ sở quan trọng như nơi ở của Tổng thống Vladimir Putin.

Báo cáo cho biết sau khi máy bay không người lái của Ukraine bắt đầu tấn công Moscow, một hệ thống gây nhiễu GPS cũng đã được triển khai ở đó. Các tàu cũng được trang bị hệ thống tác chiến điện tử mạnh để bảo vệ cuộc duyệt binh Ngày Hải quân Nga ở St. Petersburg.

Việc vô hiệu hóa vệ tinh có ý nghĩa quân sự nhất định. Ukraine chắc chắn sử dụng chúng như một trong nhiều công cụ để giám sát hoạt động của các cảng Nga và lên kế hoạch tấn công.

Trước đó có thông tin cho rằng Nga đã tăng cường đáng kể các biện pháp an ninh vào mùa hè nhằm bảo vệ Hạm đội Biển Đen ở Sevastopol, nhưng vẫn không chặn được cuộc tấn công của tên lửa Storm Shadow hồi tháng 9.

Newsweek ước tính, kể từ khi Nga bắt đầu mở chiến dịch quân sự vào Ukraine từ tháng 2 năm ngoái, thống kê đã ghi nhận 17 tàu của Hạm đội Biển Đen bị tấn công, bao gồm soái hạm Moskva và tàu hộ vệ Askold mới.

Những ảnh chụp vệ tinh vào ngày 1/10 và 2/10 được một số blogger quân sự Nga chia sẻ cho thấy các tàu thuộc Hạm đội Biển Đen của Nga dường như đã di chuyển khỏi cảng ở Crimea để đến các cảng khác của Nga nhằm tránh nguy cơ bị Ukraine tập kích.

Theo ảnh vệ tinh, một số tàu lớn nhất của Hạm đội Biển Đen Nga neo tại quân cảng gần Novorossiysk ở vùng Krasnodor Krai, miền nam nước này. Trong khi đó, các tàu nhỏ hơn neo tại cảng Feodosia ở bán đảo Crimea.

Các tàu này gồm 2 tàu hộ vệ tên lửa Đô đốc Essen, Đô đốc Makarov, 3 tàu ngầm, 5 tàu đổ bộ cỡ lớn, một số tàu tên lửa cỡ nhỏ, các tàu dò mìn. Những tàu này vốn đồn trú ở cảng Sevastopol ở Crimea, nhưng hiện giờ đã tỏa ra 2 cảng ở Novorossiysk và Feodosia.

Bộ Quốc phòng Anh hôm 25/11 cho biết khả năng Hạm đội Biển Đen sử dụng căn cứ Novorossiysk để nạp lại tên lửa hành trình cho các tàu có thể sẽ trở thành một yếu tố quan trọng trong hiệu quả hoạt động của hạm đội.

Bộ Quốc phòng Anh cho rằng, việc một số hoạt động của Hạm đội Biển Đen phải chuyển đến cảng Novorossiysk một phần nhằm hạn chế mối đe dọa tấn công từ Ukraine, mặt khác cũng nhằm thu hẹp khoảng cách phối hợp của các lực lượng không quân và hải quân của họ.

Theo Kyiv Post