1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga từ chối cho Tướng Mỹ nhập cảnh

(Dân trí) – Nga đã từ chối cấp thị thực nhập cảnh cho một sỹ quan hải quân cấp cao của Mỹ mà Mátxcơva nghi là vi phạm nhân quyền, Thứ trưởng Thứ nhất Bộ Ngoại giao Nga Andrey Denisov cho biết.

Nga từ chối cho Tướng Mỹ nhập cảnh
  Thiếu tướng Hải quân Jeffrey Harbeson (phải), Chỉ huy Lực lượng đặc nhiệm Mỹ tại nhà tù vịnh Guantanamo ở Cuba giai đoạn 2010-2011.


Hãng thông tấn Interfax dẫn lời ông Denisov phát biểu hôm qua.

“Chúng tôi không cho phép tướng Mỹ, từng là một chỉ huy nhà tù Guantanamo, nhập cảnh vào nước Nga”, Thứ trưởng Thứ nhất Bộ Ngoại giao Nga xác nhận nhưng không không tiết lộ danh tính của viên tướng trên.

Theo truyền thông Nga, viên tướng Mỹ được ông Denisov nhắc tới nhiều khả năng là Thiếu tướng Hải quân Jeffrey Harbeson, Chỉ huy Lực lượng đặc nhiệm Mỹ tại nhà tù vịnh Guantanamo ở Cuba giai đoạn 2010-2011. Hiện tại, ông Harbeson đang đảm đương vị trí Phó Giám đốc Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ phụ trách các vấn đề châu Âu, NATO và Nga.

Trước đó, hôm 1/1, Nga đã ban hành Đạo luật chống Luật Magnitsky cùng với nhiều biện pháp khác, trong đó lệnh cấm các quan chức Mỹ nhập cảnh Nga nếu họ bị nghi ngờ vi phạm nhân quyền.

Đạo luật của Nga được ban hành sau khi Mỹ thông qua cái gọi là “Dự luật Magnitsky” nhằm mục đích chống Nga. Magnitsky là tên một luật sư người Nga đã đứng ra tiết lộ các hành động tham nhũng của giới chức Nga, trong đó có vụ án có số tiền tham nhũng lên tới 230 triệu USD. Luật sư này bị cảnh sát Nga bắt năm 2008 vì tội trốn thuế và chết trong tù hồi tháng 11/2009 do bị sốc ma túy.

Sau cái chết của Magnitsky, Thượng nghị sĩ Mỹ Benjiamin Carrdin đã soạn thảo cái gọi là “Danh sách Magnitsky”, trong đó đưa ra quy định về việc kiểm tra và áp đặt chế tài kinh tế đối với những người có liên quan đến vụ án cái chết trên. Trung tuần tháng 11/2012, Thượng viện Mỹ đã biểu quyết thông qua dự luật này với tỷ lệ ủng hộ áp đảo 92/4, Hạ viện Mỹ cũng thông qua với tỷ lệ ủng hộ 365/43.

Nga đã có phản ứng quyết liệt về việc này, cho rằng đây là sự can dự chưa từng có trong lịch sử đối với nội chính Nga và làm tổn hại nghiêm trọng quan hệ hai nước.

Để đáp trả, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngay lập tức đã thông qua Dự luật Dima Yakovlev, được đặt theo tên một cậu bé Nga bị bố mẹ nuôi người Mỹ bỏ chết ngạt trong xe ô tô dưới trời nóng. Nội dung chủ yếu của dự luật này bao gồm: cấm các cặp vợ chồng Mỹ nhận nuôi trẻ em Nga, cấm các tổ chức phi lợi nhuận của Mỹ được hoạt động tại Nga hoặc tài trợ các hoạt động gây nguy hại lợi ích của Nga.

Dự luật Dima Yakovlev có hiệu lực từ ngày 1/1/2013, cùng thời điểm với việc Duma quốc gia (Quốc hội) Nga tuyên bố bãi bỏ Hiệp định cho nhận con nuôi Nga–Mỹ được chính phủ Nga phê chuẩn tháng 7 năm ngoái.

Đức Vũ
Theo Xinhua, RussiaToday