1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga "tố" EU âm thầm dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí cho Ukraine

(Dân trí) - Nga đã cáo buộc EU "hai mặt" trong vấn đề Ukraine khi lặng lẽ dỡ bỏ lệnh cấm cung cấp thiết bị và công nghệ quân sự cho Kiev nhưng lại áp đặt các lệnh trừng phạt đối với ngành quốc phòng của Mátxcơva.

Xe tăng của lực lượng chính phủ Ukraine ở miền đông.
Xe tăng của lực lượng chính phủ Ukraine ở miền đông.

Quan hệ giữa Nga và EU đã xấu đi kể từ khi EU áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Nga vì sự liên quan của Mátxcơva trong cuộc khủng hoảng ở đông Ukraine, nơi lực lượng ly khai thân Nga đang chiến đấu với các lực lượng chính phủ.

"Trong một cuộc họp gần đây của Hội đồng châu Âu tại Brussels, lãnh đạo các quốc gia thành viên EU đã nhất trí "âm thầm" dỡ bỏ các hạn chế đối xuất khẩu sang Kiev các thiết bị có thể được sử dụng để trấn áp ở trong nước", Bộ ngoại giao Nga cho biết trong một tuyên bố trên trang web ngày 2/8.

"Xuất khẩu công nghệ và thiết bị quân sự cũng được phép", tuyên bố nói thêm, nhưng không cho biết thời điểm chính xác quyết định được EU thông qua.

Bộ ngoại giao Nga cũng kêu gọi các lãnh đạo EU không nên để Washington kích động vì các sự kiện ở đông Ukraine.

Hồi tuần này, EU đã thông qua các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc nhất đối với Mátxcơva, áp đặt các lệnh trừng phạt đối với 3 lĩnh vực then chốt của nền kinh tế Nga là năng lượng, quốc phòng và tài chính.

Hồi tháng 2, EU đã nhất trí xem xét lại giấy phép xuất khẩu về chuyển giao thiết bị quân sự và thiết bị cho Kiev, và ngừng giấy phép xuất khẩu thiết bị kiểm soát bạo động mà chính phủ của Tổng thống bị lật đổ Viktor Yanukovich có thể sử dụng để "trấn áp ở trong nước".

Hồi tháng 7, EU đã rút lại thỏa thuận trên.

Giới chức EU tại Brussels hiện chưa có bình luận gì về cáo buộc của Nga.

An Bình
Tổng hợp