1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga thay giám đốc cơ quan vũ trụ

(Dân trí) - Nga đã sa thải Giám đốc cơ quan vũ trụ liên bang (Roscosmos) Vladimir Popovkin và bổ nhiệm một cựu thứ trưởng quốc phòng lên thay ông này.

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev (phải) và tân giám đốc Roscosmos Oleg Ostapenko.

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev (phải) và tân giám đốc Roscosmos Oleg Ostapenko.

Động thái trên diễn ra sau một loạt các sự cố trong chương trình vũ trụ của Nga, trong đó các vụ phóng vũ trụ bị thất bại.

Báo chí Nga đưa tin, Thủ tướng Dmitry Medvedev đã bổ nhiệm ông Oleg Ostapenko làm tân giám đốc Roscosmos.

Trước đó, ông Ostapenko là thứ trưởng quốc phòng và chỉ huy lực lượng vũ trụ của quân đội.

Trong cuộc gặp với ông Ostapenko ngày 10/10, Thủ tướng Medvedev đã bày tỏ hi vọng rằng với tư cách là người đứng đầu Roscosmos, ông Ostapenko sẽ giúp tổ chức hiệu quả chương trình vũ trụ quốc gia.

"Ông đã tham gia ngành công nghiệp vũ trụ trong suốt sự nghiệp, bao gồm có các vị trí trong quân đội", Thủ tướng Medvedev nói.

Người tiền nhiệm của ông Ostapenko là Vladimir Popovkin trước đó đã bị sa thải theo một sắc lệnh của chính phủ. Ông Popovkin giữ chức giám đốc Roscosmos được 2 năm rưỡi.

Ông Popovkin được bổ nhiệm hồi tháng 4/2011 trong giai đoạn khó khăn của chương trình vũ trụ. Nga mất 3 vệ tinh khi một tên lửa rơi xuống Thái Bình Dương. Ông Popovkin đã cam kết cải thiện tiêu chuẩn chế tạo và các biện pháp kiểm tra an toàn.

Nhưng trong thời gian Popovkin đương chức, chương trình vũ trụ của Nga cũng gặp một loạt sự cố, trong đó có vụ nổ tên Proton-M sau khi nó được phóng từ trung tâm vũ trụ Baikonur của Nga ở Kazakhstan.

Vụ nổ đã được ghi lại qua chương trình trực tiếp hồi tháng 7/2013 và hàng trăm tấn nhiên liệu độc hại đã bị rơi vãi sau tai nạn.

Các quốc gia khác vẫn phải phụ thuộc vào Nga để phóng các tàu vũ trụ có người lái lên Trạm vũ trụ quốc tế (ISS).

An Bình
Theo RIA