1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga tấn công sở chỉ huy, phá hủy khí tài trước cuộc phản công của Ukraine

Thành Đạt

(Dân trí) - Nga tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu quân sự của Ukraine, sau khi thủ lĩnh lực lượng Wagner tuyên bố Kiev đã bắt đầu chiến dịch phản công.

Nga tấn công sở chỉ huy, phá hủy khí tài trước cuộc phản công của Ukraine - 1

Binh sĩ Nga lái xe tăng T-90M (Ảnh: Sputnik).

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Trung tướng Igor Konashenkov, hôm 5/5 thông báo, các lực lượng Nga đã tấn công các sở chỉ huy của hai lữ đoàn quân đội Ukraine.

"Tại các khu vực gần các khu định cư Novoandreyevka ở vùng Zaporozhye, Belogorovka ở Cộng hòa Nhân dân Lugansk (tự xưng) và Đảo Nestryga ở vùng Kherson, các sở chỉ huy của lữ đoàn sơn cước 128, lữ đoàn cơ giới 54 và trung tâm lực lượng đặc nhiệm của quân đội Ukraine đã bị tấn công", tướng Konashenkov tuyên bố.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga cho biết, trong 24 giờ, lực lượng tác chiến/chiến thuật, không quân, tên lửa và pháo binh của Nga đã tấn công 103 đơn vị pháo binh Ukraine tại các vị trí khai hỏa, quân nhân và khí tài quân sự ở 118 khu vực của Ukraine.

Theo tướng Konashenkov, các lực lượng Nga đã kiểm soát hai khu vực đô thị và liên tục tấn công các lực lượng Ukraine ở phía tây thành phố Bakhmut, tỉnh Donetsk.

"Lực lượng tác chiến/chiến thuật, không quân và pháo binh từ nhóm tác chiến phía nam đã tấn công các đơn vị thuộc lữ đoàn bộ binh cơ giới số 54, 60, 93 của quân đội Ukraine gần khu định cư Krasnoye, vùng ngoại ô phía tây nam Bakhmut và Grigorovka", người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga xác nhận.

Tại khu vực này, các đơn vị lính dù của Nga liên tục cản trở các nỗ lực phản công của quân đội Ukraine từ hai bên sườn. Chỉ trong một ngày, máy bay chiến đấu của Nga đã thực hiện 6 lần xuất kích và pháo binh của lực lượng tác chiến phía nam đã tấn công 57 mục tiêu trong khu vực để hỗ trợ các đơn vị tấn công, theo tướng Konashenkov.

Đại diện Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các lực lượng Nga đã loại bỏ khoảng 255 binh sĩ Ukraine ở mặt trận Donetsk trong 24 giờ. Ngoài ra, 2 phương tiện chiến đấu bọc thép, 6 phương tiện cơ giới, 2 lựu pháo D-20 và một hệ thống pháo cơ giới Gvozdika cũng bị phá hủy tại khu vực này. Các lực lượng Nga đã phá hủy một kho đạn của lữ đoàn cơ giới số 54 của quân đội Ukraine gần Belogorovka.

Ở mặt trận Kherson, phía Nga tuyên bố có tới 35 binh sĩ Ukraine, 6 xe cơ giới, một pháo cơ giới Gvozdika và các khẩu pháo D-30, Msta-B đã bị phá hủy do hỏa lực của Nga.

Trong 24 giờ, các lực lượng phòng không Nga đã đánh chặn 9 tên lửa của các hệ thống pháo phản lực phóng loạt HIMARS, Uragan và Smerch, đồng thời phá hủy 14 máy bay không người lái của Ukraine.

Tổng cộng, các lực lượng vũ trang Nga đã phá hủy 416 máy bay chiến đấu, 230 trực thăng, 3.949 máy bay không người lái, 421 hệ thống tên lửa đất đối không, 8.967 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 1.095 hệ thống rocket phóng loạt, 4.728 khẩu pháo dã chiến và súng cối, 9.949 phương tiện cơ giới quân sự đặc biệt của Ukraine kể từ khi xung đột bắt đầu nổ ra.

Các cuộc tiến công của Nga diễn ra trong bối cảnh Ukraine được cho là đã bắt đầu chiến dịch phản công quy mô lớn. Yevgeny Prigozhin, người đứng đầu tổ chức quân sự tư nhân Nga Wagner, hôm 3/5 tuyên bố cuộc phản công lớn của Ukraine đã bắt đầu.

Theo ông Prigozhin, giai đoạn giao tranh khốc liệt sẽ diễn ra trong những ngày tới khi Ukraine bắt đầu chiến dịch phản công. Ông trùm Wagner cho biết Ukraine đã huy động "số lượng binh lính và vũ khí không giới hạn" cho cuộc phản công này.

Theo Tass