1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga nêu bằng chứng nghi phạm khủng bố Moscow có liên hệ với Ukraine

Minh Phương

(Dân trí) - Ủy ban Điều tra Nga nói rằng, các khoản tiền lớn từ Ukraine đã được chuyển cho các nghi phạm vụ tấn công khủng bố Moscow.

Nga nêu bằng chứng nghi phạm khủng bố Moscow có liên hệ với Ukraine - 1

Một trong các nghi phạm vụ khủng bố trình diện tại tòa án ở Moscow (Ảnh: Reuters).

Ủy ban Điều tra Nga ngày 28/3 công bố kết quả điều tra ban đầu về các nghi phạm trong vụ tấn công khủng bố ở nhà hát Crocus City, ngoại ô Moscow cuối tuần trước.

Báo cáo nêu rõ, các nhà điều tra đã thu thập "bằng chứng quan trọng" cho thấy các nghi phạm đã nhận tiền từ Ukraine dưới dạng tiền ảo. Số tiền này sau đó được dùng để chuẩn bị cho vụ tấn công.

Ủy ban Điều tra cho biết các nhân viên thực thi pháp luật cũng đã xác định và giam giữ một nghi phạm khác được cho là có liên quan đến việc tài trợ vụ khủng bố, nhưng không nêu rõ danh tính của người này.

Trước đó, người đứng đầu Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) Aleksandr Bortnikov nói với các phóng viên rằng, Mỹ, Anh và Ukraine có thể hỗ trợ các nghi phạm khủng bố Moscow. Theo ông, Ukraine có thể đã mở cửa sẵn sàng để các nghi phạm vượt biên giới sang Ukraine sau khi thực hiện vụ tấn công.

Tối 22/3, một nhóm người có vũ trang đã xông vào bên trong hội trường nhà hát Crocus City ở ngoại ô thủ đô Moscow. Những người này đã xả súng điên cuồng, sau đó phóng hỏa nhà hát. Vụ tấn công khiến ít nhất 143 người thiệt mạng, hơn 300 người bị thương.

Lực lượng an ninh Nga đã bắt giữ 11 nghi phạm, trong đó có 4 nghi phạm được cho là trực tiếp tham gia tấn công và đều mang quốc tịch Tajikistan.

Mặc dù Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã nhận trách nhiệm vụ tấn công, nhưng Nga tiếp tục cáo buộc Ukraine và các đồng minh phương Tây có liên quan. Kiev và phương Tây đã bác bỏ cáo buộc của Moscow.

Hồi đầu tháng 3, Mỹ và một loạt quốc gia châu Âu khuyến cáo công dân của họ tránh đến những nơi tụ tập đông người như các sự kiện âm nhạc do lo ngại nguy cơ một cuộc tấn công khủng bố "sắp xảy ra".

Giới chức Mỹ khẳng định cũng đưa ra cảnh báo cho các cơ quan an ninh của Nga. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby hôm 28/3 cho biết, Washington thậm chí đã gửi cảnh báo bằng văn bản cho phía Moscow vào sáng 7/3 về nguy cơ một cuộc tấn công của các phần tử cực đoan.

"Mỹ đã tuân thủ các thủ tục thông thường và thông qua các kênh được sử dụng nhiều lần trước đây để gửi cảnh báo bằng văn bản tới các cơ quan an ninh Nga. Thực tế, Mỹ đã cố gắng giúp Nga ngăn chặn vụ tấn công này và Điện Kremlin biết điều đó", ông Kirby nói.

Bình luận được đưa ra sau khi báo New York Times dẫn các nguồn tin nói rằng Mỹ không chia sẻ với các đồng nghiệp Nga tất cả dữ liệu về vụ tấn công khủng bố đã được lên kế hoạch tại Crocus City do lo ngại Moscow có thể biết được về những người cung cấp thông tin cho cơ quan tình báo Mỹ và phương pháp tình báo của họ.

Theo người đứng đầu FSB Alexandr Bortnikov, thông tin về khả năng chuẩn bị tấn công khủng bố ở Nga do phía Mỹ truyền đi vào đầu tháng 3 chỉ mang tính chất chung và các cơ quan đặc biệt của Nga đã phản hồi.

Theo RT