1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga lên tiếng về thông tin đàm phán, nêu điều kiện cho hòa bình ở Ukraine

Thành Đạt

(Dân trí) - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov xác nhận các thông tin cho rằng Nga và Ukraine đã tiến hành các cuộc đàm phán ở Geneva chỉ là tin đồn.

Nga lên tiếng về thông tin đàm phán, nêu điều kiện cho hòa bình ở Ukraine - 1

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov (Ảnh: Sputnik).

"Tin đồn chỉ là tin đồn", Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói trong cuộc họp báo hôm 18/1, đề cập tới các thông tin cho rằng Nga và Ukraine đã tiến hành các cuộc đàm phán ở Geneva.

Theo ông Lavrov, điều cần thiết là phải trao đổi với phương Tây về việc chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine cũng như các điều kiện đi kèm.

"Mọi người đều biết rằng không phải Ukraine quyết định thời điểm chấm dứt xung đột và đàm phán nghiêm túc về các điều kiện thực tế để chấm dứt xung đột, mà vấn đề này phải trao đổi với phương Tây", nhà ngoại giao Nga nhấn mạnh.

Ông Lavrov nhắc lại rằng bất kỳ nền hòa bình bền vững nào tại Ukraine cũng đòi hỏi Kiev phải từ bỏ tham vọng gia nhập NATO. Ông nhấn mạnh Ukraine cũng nên từ bỏ "hệ tư tưởng Đức Quốc xã".

Ông Lavrov cho rằng NATO không quan tâm đến việc giải quyết cuộc xung đột Ukraine khi tiếp tục phớt lờ những lo ngại về an ninh của Nga.

Ông cáo buộc các nước phương Tây đang thúc đẩy Kiev leo thang căng thẳng, thậm chí những người ủng hộ Ukraine ở Anh đang khuyên Kiev tiến hành các cuộc tấn công mạnh mẽ nhằm vào bán đảo Crimea, khu vực Nga sáp nhập vào năm 2014.

Ngoại trưởng Nga cũng cảnh báo, nếu Ukraine chỉ trông cậy vào các "ông chủ" của mình, những nước mà ông Lavrov cho rằng chỉ theo đuổi lợi ích riêng của họ, Kiev sẽ không thể mong đợi việc đảm bảo lợi ích cho người dân Ukraine. Ông lấy ví dụ về sự can thiệp của phương Tây vào Iraq, Libya và Afghanistan, vốn không mang lại bất kỳ lợi ích nào cho các quốc gia này.

Theo ông Lavrov, Nga nhận thấy không có lý do gì để tổ chức các cuộc đàm phán với Mỹ về việc ổn định chiến lược chừng nào Washington còn tiến hành một "cuộc chiến tranh phối hợp" chống lại Moscow bằng cách hỗ trợ Ukraine.

Ông Lavrov khẳng định Nga không bác bỏ việc tổ chức các cuộc đàm phán với Mỹ, nhưng khả năng các cuộc đàm phán này diễn ra còn phụ thuộc vào việc liệu phương Tây có "từ bỏ đường lối tiêu cực nhằm làm suy yếu an ninh và lợi ích của Nga hay không".

Gần đây, xuất hiện những đồn đoán rằng các đồng minh, đối tác phương Tây đang hối thúc Ukraine ngồi vào bàn đàm phán với Nga trong bối cảnh chiến dịch phản công của Kiev không có đột phá nào, trong khi Mỹ và đồng minh có dấu hiệu "hụt hơi" với kế hoạch viện trợ kéo dài cho Ukraine.

Nga nhiều lần tuyên bố sẵn sàng đàm phán, nhưng với điều kiện Ukraine phải thừa nhận "thực tế mới về lãnh thổ". Thực tế mà Moscow đề cập đến là việc các vùng lãnh thổ gồm Zaporizhia, Kherson, Lugansk, Donetsk sáp nhập vào Nga hồi tháng 10 năm ngoái và bán đảo Crimea sáp nhập năm 2014 sau các cuộc trưng cầu dân ý gây tranh cãi.

Nga cũng kêu gọi Ukraine không gia nhập NATO, trong khi Kiev đang thúc đẩy việc trở thành thành viên của liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu.

Trong khi đó, giới chức Ukraine tuyên bố hòa đàm chỉ diễn ra khi Nga rút hết quân khỏi lãnh thổ Ukraine, bao gồm Crimea. Ngoài ra, Ukraine muốn mọi cuộc đàm phán hòa bình phải dựa trên cơ sở "công thức hòa bình" gồm 10 điểm do Tổng thống Zelensky đưa ra cuối năm ngoái.

Theo RT