1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga kích hoạt phòng không, bắn hạ toàn bộ UAV gần Moscow

Thành Đạt

(Dân trí) - Lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ 3 máy bay không người lái của Ukraine trên khu vực Kaluga phía tây nam Moscow vào rạng sáng 16/8.

Nga kích hoạt phòng không, bắn hạ toàn bộ UAV gần Moscow - 1

Hệ thống phòng không Pantsir-S1 của Nga (Ảnh: Sputnik).

"Nỗ lực của chính quyền Kiev nhằm tiến hành một cuộc tấn công khủng bố bằng cách triển khai 3 máy bay không người lái (UAV) nhắm vào các cơ sở ở vùng Kaluga đã bị thất bại vào khoảng 5h hôm nay (giờ Moscow)", Bộ Quốc phòng Nga thông báo.

"Các hệ thống phòng không của Nga đã kịp thời phát hiện và bắn hạ tất cả UAV", Bộ Quốc phòng Nga cho biết, đồng thời xác nhận không có thương vong hoặc thiệt hại sau vụ việc.

Vùng Kaluga ở phía tây nam Moscow, nơi quân đội Nga đã nhiều lần chặn các máy bay không người lái của Ukraine trên đường tới thủ đô Moscow trong những tháng gần đây.

Vào tối 15/8, các lực lượng phòng không Nga cũng tuyên bố đẩy lùi nỗ lực của Kiev nhằm thực hiện một cuộc tấn công bằng UAV ở vùng Belgorod giáp biên giới Ukraine.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga hôm 13/8 xác nhận các cuộc tấn công bằng UAV vào khu vực Belgorod ở phía tây, cũng như các cuộc pháo kích vào khu vực Kursk ở phía bắc, cả hai đều giáp với Ukraine. Nga gọi đây là các hành động "tấn công khủng bố" của Ukraine.

Trong trận tập kích vào cuối tuần trước, Nga cáo buộc một UAV của Ukraine đã đâm vào một khu chung cư ở thành phố Belgorod, khiến một bé gái 10 tuổi bị thương.

Cũng trong tuần trước, lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ hai máy bay không người lái ở khu vực Kaluga và gần Đường vành đai trung tâm hướng về Moscow.

Kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra hồi tháng 2 năm ngoái, các vùng biên giới của Nga và thủ đô Moscow liên tục bị tập kích. Tần suất của các vụ tập kích có xu hướng gia tăng gần đây, trong bối cảnh Ukraine mở chiến dịch phản công quy mô lớn nhằm giành lại các vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát.

Vào tháng 5, một nhóm vũ trang ủng hộ Ukraine thậm chí vượt qua biên giới, đột kích vào vùng Belgorod trước khi bị Nga đẩy lùi.

Moscow cáo buộc Ukraine đứng sau những vụ tấn công này. Tuy nhiên, Ukraine không bao giờ công khai nhận trách nhiệm về các vụ tấn công vào lãnh thổ Nga.

Moscow cho rằng, những cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không thể diễn ra nếu không có sự hỗ trợ của Mỹ và NATO.

"Phương Tây tiếp tục bơm vũ khí cho Ukraine và đang đào tạo những người điều khiển UAV, cung cấp thông tin tình báo cần thiết, trong đó có hình ảnh bề mặt Trái đất thu được nhờ vệ tinh quân sự và dân sự, để thực hiện những vụ tấn công như vậy", Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố hồi tháng 7.

Bộ này nhấn mạnh: "Những cuộc tấn công như vậy sẽ không thể thực hiện được nếu không có sự trợ giúp của Mỹ và các đồng minh NATO. Điều đó biến Mỹ và đồng minh của họ trở thành đồng lõa trong việc chuẩn bị, thực hiện hành động do Kiev lên kế hoạch, bằng tiền và vũ khí phương Tây".

Theo RT