1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga dọa hạ cấp quan hệ với Canada nếu bị tịch thu tài sản

Thành Đạt

(Dân trí) - Đại sứ Nga cảnh báo không thể loại trừ khả năng quan hệ ngoại giao với Canada có thể bị hạ cấp sau khi Ottawa tịch thu tài sản của Moscow.

Nga dọa hạ cấp quan hệ với Canada nếu bị tịch thu tài sản - 1

Đại sứ Nga tại Canada Oleg Stepanov (Ảnh: Sputnik).

"Tôi không muốn dự đoán từ bây giờ những bước đi mà phía Canada sẽ thực hiện. Chúng tôi đã vạch ra các biện pháp trả đũa cho bất kỳ tình huống nào. Các nước phương Tây, bao gồm Canada, nên suy nghĩ kỹ xem liệu việc tịch thu có phải là lợi ích của họ hay không", Đại sứ Nga tại Canada Oleg Stepanov tuyên bố hôm 26/4, đề cập đến hệ quả của việc Canada tịch thu tài sản của Nga.

Đại sứ Stepanov nói rằng không thể loại trừ khả năng quan hệ ngoại giao với Ottawa có thể bị hạ cấp sau khi Canada tịch thu tài sản của Nga, theo hãng tin Tass.

"Về bản chất và mức độ quan hệ ngoại giao trong tương lai, không thể loại trừ bất cứ điều gì. Tất cả lựa chọn đều được đưa ra xem xét, nhưng trong bối cảnh này, chúng tôi sẽ xem xét đến lập trường và lợi ích của Nga", nhà ngoại giao Nga nhấn mạnh.

Trước đó, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov ngày 25/4 cảnh báo, Nga có thể đáp trả về mặt kinh tế và chính trị nếu Mỹ và phương Tây tịch thu tài sản của Nga.

"Tất nhiên, hạ thấp mức độ quan hệ ngoại giao là một trong những lựa chọn. Nhiều đại diện cấp cao trong chính phủ của chúng tôi đã đưa ra đề xuất về các biện pháp đáp trả kinh tế, tài chính đối với phương Tây", ông Ryabkov nói.

Nhà ngoại giao Nga cho biết thêm: "Chúng tôi đang xem xét các biện pháp thích hợp đáp trả nhằm vào tài sản của các đối thủ phương Tây cũng như các biện pháp đáp trả ngoại giao".

Ông không nêu rõ việc hạ thấp mức độ quan hệ ngoại giao có thể dẫn tới điều gì. Trước đó, Điện Kremlin nói rằng, quan hệ giữa Nga và Mỹ hiện đã ở mức thấp dưới 0 mặc dù chưa có sự hạ cấp chính thức nào về quan hệ kể từ khi cuộc xung đột Ukraine nổ ra.

Mỹ và các đồng minh đã đóng băng khoảng 300 tỷ USD tài sản của ngân hàng trung ương Nga như một phần của các lệnh trừng phạt việc Moscow mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Hầu hết số tài sản này đang được nắm giữ ở Liên minh châu Âu (EU).

Washington từ lâu đã chủ trương tịch thu các tài sản của Nga để hỗ trợ Ukraine đối phó Nga và tái thiết đất nước. Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật cho phép tịch thu tài sản đóng băng của Nga.

Dự luật này cho phép Tổng thống Mỹ tịch thu tài sản Nga đang giữ trong các ngân hàng Mỹ và chuyển cho Ukraine. Hơn 6 tỷ USD trong số 300 tỷ USD tài sản bị phong tỏa của Nga nằm trong các ngân hàng Mỹ.

Thượng nghị sĩ Mỹ Rand Paul, người hoài nghi về đề xuất này, đã cảnh báo hồi đầu năm nay rằng động thái này sẽ là "một hành động chiến tranh kinh tế".

Các quan chức ở một số quốc gia phương Tây, đặc biệt là Mỹ và Anh, đã nhất quyết yêu cầu tịch thu hoàn toàn tài sản của Nga bất chấp những lo ngại rằng điều này sẽ vấp phải thách thức pháp lý.

Trong khi đó, Liên minh châu Âu miễn cưỡng làm như vậy vì lo Nga trả đũa. Các quốc gia EU, những nước đang nắm giữ phần lớn các quỹ bị đóng băng, được cho là lo ngại việc tịch thu tài sản Nga sẽ gây bất ổn cho đồng euro.

Điện Kremlin cảnh báo, Moscow đã có sẵn danh sách các tài sản của Mỹ và châu Âu để tịch thu trong trường hợp phương Tây quyết định tịch thu tài sản của Nga.

Theo Tass