1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga cắt giảm khí đốt bán cho Pháp

Minh Phương

(Dân trí) - Nga thông báo cắt giảm khí đốt bán cho Pháp do những mâu thuẫn về hợp đồng cung cấp.

Nga cắt giảm khí đốt bán cho Pháp - 1

Một công nhân điều chỉnh van đường ống khí đốt của Gazprom tại Nga (Ảnh: Bloomberg).

Tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga thông báo cho tập đoàn đối tác Engie của Pháp về việc cắt giảm nguồn cung khí đốt bắt đầu từ ngày 30/8. Quyết định cắt giảm đột ngột này của Gazprom được cho là do các bất đồng về hợp đồng cung cấp giữa hai bên.

Bộ trưởng Năng lượng Pháp Agnes Pannier-Runacher cáo buộc Nga đang dùng khí đốt làm "vũ khí chiến tranh", đồng thời kêu gọi nước Pháp "chuẩn bị cho tình huống xấu nhất" nếu Moscow cắt hoàn toàn nguồn cung.

Tháng trước, Gazprom đã cắt giảm nguồn cung cho tập đoàn năng lượng của Pháp. Tuy nhiên, Engie khẳng định họ đã có được nguồn cung cần thiết để đảm bảo cung cấp cho khách hàng. Tập đoàn này cũng tuyên bố đang tiếp tục thực hiện các biện pháp để giảm thiểu tác động phòng kịch bản Nga cắt hoàn toàn nguồn cung khí đốt.

Người đứng đầu Ủy ban Giám sát Năng lượng Pháp Emmanuelle Wargon cho hay, dự trữ khí đốt chiến lược của Pháp hiện đạt khoảng 91%.

Nga đã cắt giảm nguồn cung khí đốt cho một số nước châu Âu để đáp trả các lệnh trừng phạt mà phương Tây dùng để gây sức ép đối với chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine.

Điều này khiến giá năng lượng tại châu Âu tăng vọt, lạm phát tăng nhanh. Chính phủ những nước này đang nỗ lực đối phó bằng việc tìm kiếm nguồn cung thay thế, đồng thời kêu gọi người dân, doanh nghiệp tiết kiệm năng lượng. Các bộ trưởng năng lượng châu Âu sẽ họp khẩn vào ngày 9/9 để thảo luận về cuộc khủng hoảng.

Theo Reuters