1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga cảnh báo hậu quả nguy hiểm nếu NATO đưa quân vào Ukraine

Thành Đạt

(Dân trí) - Thứ trưởng Ngoại giao Nga cảnh báo Mỹ không nên phạm thêm bất kỳ sai lầm nào có thể dẫn đến những tình huống nguy hiểm, bao gồm việc đưa quân NATO vào Ukraine.

Nga cảnh báo hậu quả nguy hiểm nếu NATO đưa quân vào Ukraine - 1

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov (Ảnh: Reuters).

"Chúng tôi kịch liệt kêu gọi Washington không đi theo con đường vô ích này và phạm phải bất kỳ sai lầm nào dẫn đến những hậu quả nguy hiểm. Không nên có quân đội NATO ở Ukraine", Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov nói với hãng tin RT hôm 22/6.

Theo ông Ryabkov, Nga đưa ra cảnh báo với Mỹ vì Washington có vị trí hàng đầu trong khối NATO.

Tuyên bố của quan chức ngoại giao Nga được đưa ra sau khi cựu Tổng thư ký NATO Anders Rasmussen đầu tháng này nói rằng, một "liên minh tình nguyện" do Ba Lan dẫn đầu có thể sẽ quyết định điều binh sĩ đến Ukraine nếu NATO không đưa ra những đảm bảo an ninh rõ ràng cho Kiev tại hội nghị thượng đỉnh của khối diễn ra ở Lithuania vào tháng sau.

Tuy nhiên, Ukraine đã bác ý tưởng của cựu Tổng thư ký NATO về việc đưa quân đội vào nước này.

"Cho đến khi cuộc xung đột quân sự trên lãnh thổ Ukraine kết thúc, các quốc gia khác sẽ không điều quân đến đất nước chúng tôi. Hơn nữa, chúng tôi cũng không đề nghị điều đó. Chúng tôi chỉ nói rằng: Hãy cấp vũ khí cho chúng tôi", Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba trả lời phỏng vấn truyền thông ngày 8/6.

Ngoại trưởng Kuleba tin rằng, Ukraine sẽ trở thành thành viên của NATO và khi đó Ukraine sẽ triển khai các đơn vị quân sự của mình đến các quốc gia đồng minh.

Nga nhiều lần cáo buộc việc Mỹ và đồng minh tiếp tục cung cấp vũ khí và hỗ trợ quân sự cho Ukraine chỉ khiến xung đột kéo dài và leo thang. Moscow cũng cảnh báo, tất cả khí tài của phương Tây đưa vào Ukraine đều trở thành mục tiêu tấn công và phá hủy hợp pháp của quân đội Nga.

Trong một diễn biến khác, các quan chức phương Tây và Mỹ đã nói với CNN hôm 22/6 rằng chiến dịch phản công đang diễn ra của Ukraine "không đáp ứng được kỳ vọng trên bất kỳ mặt trận nào". Họ cho biết, các binh sĩ và thiết giáp Ukraine dường như "dễ bị tổn thương" trước các bãi mìn, tên lửa và sức mạnh không quân của Nga.

"Các tuyến phòng thủ của Nga đã được củng cố vững chắc, khiến các lực lượng Ukraine khó có thể chọc thủng. Ngoài ra, các lực lượng Nga đã thành công trong việc phá hủy thiết giáp của Ukraine trong các cuộc tấn công bằng tên lửa và mìn, đồng thời triển khai sức mạnh không quân hiệu quả hơn", các quan chức phương Tây nhận định.

Theo một quan chức, lực lượng phòng thủ Nga đã cho thấy họ "có năng lực" hơn so với kỳ vọng của phương Tây. Tuy nhiên, nguồn tin khẳng định, Mỹ vẫn "lạc quan" rằng Ukraine sẽ xoay chuyển tình thế trong chiến dịch và Washington sẽ đánh giá lại cuộc phản công của Kiev vào tháng tới.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, chiến dịch phản công của Ukraine bắt đầu vào ngày 4/6 với một cuộc tấn công bất thành vào các vị trí của Nga gần Donetsk. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố các đợt tấn công của Ukraine diễn ra dọc theo khu vực tiền tuyến Donetsk và Zaporizhia, nhưng đều vấp phải sự kháng cự của Nga.

Theo Tass