1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga cảnh báo Ba Lan không "bật đèn xanh" cho Mỹ đặt vũ khí hạt nhân

Đức Hoàng

(Dân trí) - Điện Kremlin đã lên tiếng cảnh báo Ba Lan sau khi quốc gia láng giềng với Nga tuyên bố có thể "mở cửa" cho Mỹ đặt vũ khí hạt nhân ở nước này.

Nga cảnh báo Ba Lan không bật đèn xanh cho Mỹ đặt vũ khí hạt nhân  - 1

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov (Ảnh: Tass).

Trả lời đài truyền hình LCI hôm 6/4, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cảnh báo rằng, Moscow sẽ xem việc vũ khí hạt nhân được chuyển tới Ba Lan là "hành vi khiêu khích cao độ".

Ông Peskov tuyên bố, việc triển khai loại vũ khí nói trên ở quốc gia láng giềng với Nga sẽ kích hoạt biện pháp đáp trả từ Nga, bao gồm cả phương án Moscow thay đổi chiến lược về vũ khí hạt nhân.

"Với chúng tôi, việc này sẽ là mối đe dọa lớn. Trong trường hợp này, việc Nga triển khai tên lửa hạt nhân ở biên giới phía tây sẽ là cần thiết", ông Peskov nói, nhấn mạnh Moscow là "một cường quốc hạt nhân có trách nhiệm".

Trước đó, Phó Thủ tướng Ba Lan Jaroslaw Kaczynski cho biết, nước này sẽ "mở cửa" với việc cho phép Mỹ đặt vũ khí hạt nhân, nhấn mạnh rằng việc triển khai tên lửa ở sườn phía đông NATO sẽ hợp lý và "gia tăng mạnh mẽ động thái răn đe với Moscow" sau sự kiện Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine từ hôm 24/2.

Ông Kaczynski không phải là người đầu tiên nêu ra ý tưởng trên. Hồi năm 2020, một nhà ngoại giao Mỹ ở Ba Lan từng đưa ra đề xuất tương tự, trong đó kêu gọi chuyển vũ khí hạt nhân Mỹ đang đặt ở Đức đi. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo Mỹ tới nay vẫn chưa đồng thuận với đề xuất trên.

Nếu vũ khí hạt nhân được chuyển tới Ba Lan thì theo RT, điều đó sẽ đi ngược với cam kết của NATO vào năm 1996 rằng liên minh này "không có ý định, không có kế hoạch và không có lý do để triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ của các thành viên mới". Ba Lan gia nhập NATO vào năm 1999.

Theo RT