1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

NATO lên kế hoạch lập "khối Schengen quân sự"

Quốc Đạt

(Dân trí) - Các nước NATO đang lên kế hoạch lập mạng lưới "hành lang quân sự" trên khắp châu Âu nhằm gỡ bỏ các rào cản quy định đang gây khó khăn cho việc vận chuyển khí tài và quân sự nội khối, theo The Times.

NATO lên kế hoạch lập khối Schengen quân sự - 1

Xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2 A7V của Đức trong một cuộc diễn tập (Ảnh: dpa).

Ý tưởng về khối "Schengen quân sự" đã được giới lãnh đạo quân sự NATO đề xuất trong nhiều năm qua, theo The Times. Tới nay, các cuộc đàm phán về việc tạo ra hành lang quân sự "đang diễn ra" và kết quả có thể được công bố trước hội nghị thượng đỉnh tiếp theo của NATO vào tháng 7.

The Times đưa tin, mạng lưới các quy định phức tạp về trao đổi và vận chuyển thiết bị quân sự ở EU đã đem đến "cơn đau đầu lớn" cho các nhà hoạch định NATO.

"Các cuộc tập trận xuyên biên giới thường xuyên làm phát sinh nhu cầu xử lý lượng giấy tờ nhiều đến hoa mắt, có thể ngốn thời gian quan trọng khi có khủng hoảng quân sự", The Times viết.

Hồi tháng 11/2023, Giám đốc hậu cần châu Âu của NATO, Trung tướng Alexander Sollfrank đã kêu gọi các nước thiết lập các khu vực cho phép quân đội và đạn dược di chuyển nhanh chóng trong trường hợp xảy ra xung đột lớn với Nga.

Trả lời phỏng vấn The Times, ông Sollfrank nói rằng các thành viên Nato phải bắt đầu ngay lập tức để "giảm bớt hoặc điều chỉnh thủ tục hành chính" bất cứ khi nào có thể.

"Đừng chờ đợi nữa. Vì đến cuối cùng thì chúng ta không còn thời gian để lãng phí nữa", ông cảnh báo.

Lãnh đạo hậu cần của NATO lấy ví dụ về việc lính dù ở một nước bị cấm dùng dù của các nước thành viên khác.

"Vấn đề nó là gì khi một lính dù từ quốc gia châu Âu A sử dụng dù từ quốc gia láng giềng B sau khi đã được huấn luyện về hệ thống này?", ông đặt câu hỏi.

Trong những tuần gần đây, các quan chức cấp cao ở một số quốc gia châu Âu đã kêu gọi công dân chuẩn bị cho cuộc đối đầu quân sự tiềm tàng với Nga.

Moscow nhiều lần khẳng định họ không muốn chiến tranh với NATO. Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng từng bác bỏ những lời cảnh báo trên và nói rằng Moscow "không quan tâm" đến việc tấn công bất kỳ thành viên nào trong khối quân sự do Mỹ dẫn đầu.

Theo RT