1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

NATO: Đừng bao giờ đánh giá thấp Nga

Thành Đạt

(Dân trí) - Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho rằng việc Ukraine không thể vượt qua các giới tuyến của Nga trong năm qua chứng tỏ NATO "không nên đánh giá thấp Nga".

NATO: Đừng bao giờ đánh giá thấp Nga - 1

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg (Ảnh: Getty).

Trong cuộc trao đổi với báo chí trước cuộc họp của các bộ trưởng ngoại giao NATO hôm 27/11, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg được hỏi liệu liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu có thể và sẵn sàng trang bị vũ khí cho Ukraine để tiến hành một cuộc phản công khác chống lại lực lượng Nga vào mùa xuân hay không.

Ông Stoltenberg tuyên bố các thành viên NATO "không lay chuyển" cam kết của họ với Kiev, đề cập đến số lượng vũ khí và thiết bị "chưa từng có" được NATO gửi đến Ukraine và các lô vũ khí sắp tới, bao gồm hệ thống phòng không và máy bay chiến đấu, cũng như cam kết gần đây của Đức và Hà Lan về việc viện trợ quân sự tổng cộng 10 tỷ euro (gần 11 tỷ USD) cho Kiev vào năm tới.

Tuy nhiên, người đứng đầu NATO thừa nhận "ngay cả khi có sự hỗ trợ quân sự đáng kể từ các đồng minh NATO, Ukraine vẫn chưa thể dịch chuyển tiền tuyến trong một năm qua".

"Điều đó phản ánh một thực tế là chúng ta không bao giờ nên đánh giá thấp Nga. Ngành công nghiệp quốc phòng của họ đang trong tình trạng sẵn sàng chiến tranh, họ có thể tiếp tế cho lực lượng của mình bằng đạn dược và các khả năng mới…điều này khiến việc đạt được những bước tiến về lãnh thổ mà chúng ta vốn kỳ vọng trở nên khó khăn", ông Stoltenberg nhấn mạnh.

Trước đó trong cuộc họp báo, Tổng thư ký NATO đã bác bỏ quan điểm cho rằng cuộc xung đột ở Ukraine đang rơi vào "bế tắc", như tuyên bố của Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, Tướng Valery Zaluzhny, đưa ra hồi đầu tháng. Tuy nhiên, ông Stoltenberg cho biết tình hình ở tiền tuyến "vô cùng khó khăn", với các cuộc "giao tranh dữ dội" và "con số thương vong cao".

Theo số liệu mới nhất của Bộ Quốc phòng Nga, cuộc phản công của Ukraine đã thất bại trong việc phá vỡ mạng lưới công sự phòng thủ phức tạp của Nga, khiến ít nhất 103.000 binh sĩ Ukraine thiệt mạng trong khoảng thời gian từ đầu tháng 6 đến giữa tháng 11. Trong khi đó, Ukraine chỉ giành lại được 400km2 trong số hơn 100.000km2 do Nga nắm giữ, báo Le Monde của Pháp hồi tháng trước đưa tin.

Nga tuyên bố không đàm phán với Mỹ

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov hôm 27/11 tuyên bố các cuộc đàm phán có ý nghĩa với Mỹ không thể diễn ra trong bối cảnh hiện tại.

"Tôi không nghĩ rằng trong tương lai gần, cuộc đối thoại sẽ trở lại như trước khi bị Mỹ đơn phương đình chỉ", ông Ryabkov nói với các phóng viên bên lề một diễn đàn chính sách quốc tế ở Moscow.

Ông Ryabkov nói thêm rằng Moscow đang xem xét liệu có nên trả lời bức thư mà Washington gửi vào tháng trước, trong đó yêu cầu các nước khởi động lại các cuộc đàm phán về "ổn định chiến lược" hay không.

"Nếu Moscow quyết định gửi phản hồi chính thức, các đồng nghiệp Mỹ của chúng tôi sẽ khó có thể tìm thấy điều gì đó giống như một sự nhượng bộ. Những nhượng bộ đơn phương từ phía chúng tôi là điều không thể xảy ra. Ngay bây giờ, vấn đề thậm chí không phải là nhượng bộ hay tìm kiếm sự thỏa hiệp mà là liệu việc đàm phán kiểu đó có ý nghĩa hay không", quan chức Nga nói thêm.

Nga khẳng định sẵn sàng đối thoại với Mỹ về vũ khí hạt nhân và các vấn đề khác, nhưng chỉ trên mối quan hệ bình đẳng. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov trong tháng này cho biết Washington nên ngừng "lên lớp" Moscow nếu nước này hy vọng các cuộc đàm phán có ý nghĩa sẽ diễn ra.

Căng thẳng chưa từng có giữa Nga và Mỹ bùng phát sau khi Moscow phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine vào tháng 2/2022.

Kể từ đó, Washington đã áp đặt các lệnh trừng phạt sâu rộng đối với Moscow và cung cấp vũ khí cũng như các viện trợ khác cho Kiev. Tổng thống Joe Biden tuyên bố Mỹ sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraine "đến chừng nào cần thiết".

Nga cảnh báo việc chuyển giao vũ khí hạng nặng do phương Tây sản xuất cho Kiev khiến Mỹ và các nước NATO khác trên thực tế trở thành các bên tham gia trực tiếp vào cuộc xung đột.

Theo RT