1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ viện trợ 325 triệu USD cho Ukraine, kêu gọi Nga chấm dứt xung đột

Minh Phương

(Dân trí) - Gói viện trợ mới trị giá 325 triệu USD, bao gồm đạn pháo dùng cho hệ thống HIMARS. Đây là gói viện trợ an ninh thứ 36 của Mỹ dành cho Ukraine trong vòng hơn một năm qua.

Mỹ viện trợ 325 triệu USD cho Ukraine, kêu gọi Nga chấm dứt xung đột - 1

Một tổ hợp pháo phản lực HIMARS (Ảnh: Getty).

"Gói viện trợ an ninh này bao gồm nhiều đạn dược hơn cho HIMARS và đạn pháo do Mỹ cung cấp, cũng như các hệ thống chống thiết giáp, vũ khí nhỏ, phương tiện hỗ trợ hậu cần và hỗ trợ bảo trì cần thiết để củng cố lực lượng phòng thủ của Ukraine trên chiến trường", Reuters dẫn thông cáo của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 19/4 cho hay.

Ngoại trưởng Blinken cũng nhấn mạnh: "Nga có thể chấm dứt cuộc chiến ngay hôm nay. Cho đến khi đó, Mỹ và các đồng minh, đối tác sẽ hỗ trợ Ukraine lâu nhất có thể".

Đây là gói viện trợ an ninh thứ 36 của Washington dành cho Kiev kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra hồi tháng 2/2022, nâng tổng viện trợ quân sự của Mỹ cho Ukraine lên hơn 35,4 tỷ USD.

HIMARS là pháo phản lực phóng loạt tự hành đặt trên khung gầm bánh lốp. Mỗi hệ thống HIMARS được biên chế kíp vận hành ba người, có thể mang 6 quả đạn M31 cỡ nòng 227mm với tầm bắn 70-80km hoặc một tên lửa chiến thuật MGM-140 ATACMS có khả năng đánh trúng mục tiêu cách 300km. Tên lửa Mỹ cấp cho Kiev có tầm bắn lên tới 80km.

Ngoài pháo HIMARS, gói viện trợ mới còn bao gồm đạn pháo, tên lửa dẫn đường quang học (TOW), mìn chống tăng và hơn 9 triệu viên đạn vũ khí nhỏ, một người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết.

Gói viện trợ sẽ sử dụng khoản tiền theo Thẩm quyền Giải ngân của Tổng thống Mỹ (PDA). Theo đó, Tổng thống Joe Biden có thể cho phép chuyển các mặt hàng và dịch vụ từ kho hàng của Mỹ mà không cần sự chấp thuận của quốc hội trong trường hợp khẩn cấp.

Theo Reuters
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine