1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ sở hữu công nghệ gia tăng sức mạnh cho dàn "sát thủ" dưới lòng đại dương

Đức Hoàng

(Dân trí) - Mỹ thông báo thử nghiệm thành công công nghệ phóng và thu về thiết bị lặn không người lái (UUV) từ một tàu ngầm, vũ khí có thể làm gia tăng sức mạnh của Washington dưới lòng đại dương.

Mỹ sở hữu công nghệ gia tăng sức mạnh cho dàn sát thủ dưới lòng đại dương - 1

Thiết bị lặn không người lái của Mỹ trong bài thử nghiệm (Ảnh: Hải quân Mỹ).

Hải quân Mỹ thông báo đã lần đầu thực hiện bài thử nghiệm thành công UUV Yellow Moray. Cụ thể, Mỹ đã phóng và thu hồi UUV này thông qua ống phóng ngư lôi thông thường của tàu ngầm.

Bài thử nghiệm được thực hiện vào tuần trước và Mỹ đặt ra mục tiêu sẽ triển khai năng lực này trên tàu ngầm vào năm sau. Tàu ngầm tấn công lớp Virginia USS Delaware (SSN 791) tham gia phóng và thu UUV trên. 

Theo Eurasian Times, nếu sở hữu năng lực này, các tàu ngầm Mỹ sẽ có thêm công cụ bổ trợ nhằm tăng cường năng lực trinh sát mìn và phát hiện các mối đe dọa, thu thập thông tin tình báo và cải thiện khả năng nhận thức tình huống.

Cơ chế phóng ra và thu về vũ khí của tàu ngầm giống như với các tàu sân bay trên mặt nước. Trước đó, Mỹ cũng thử nghiệm "tàu sân bay trên không" khi máy bay vận tải C-130 đã phóng và thu hồi thành công UAV X-61A Gremlins ngay trên không trung.

Điều này cho thấy, Mỹ đang quan tâm đến công nghệ không người lái trong bối cảnh đây được xem là tương lai của tác chiến hiện đại.

Hồi tháng 11, chuẩn Đô đốc Rob Gaucher của Hải quân Mỹ bày tỏ sự lạc quan về viễn cảnh Washington sắp triển khai năng lực phóng và thu hồi UUV từ tàu ngầm vào năm sau.

Ông nhận định, nếu Mỹ thành công trong lĩnh vực này, đây sẽ là một cột mốc quan trọng, cho phép Hải quân Mỹ tác chiến trên quy mô lớn và tích hợp các khả năng này trên toàn bộ hạm đội tàu ngầm, khiến chúng trở nên nguy hiểm gấp nhiều lần dưới lòng đại dương.

Được trang bị bộ mô phỏng âm thanh chủ động, UUV của Mỹ có thể mô phỏng cảm biến của đối thủ, chuyển hướng các mối đe dọa và thu thập thông tin tình báo về khả năng và chiến thuật của đối phương.

Công nghệ không người lái này cũng mang lại những lợi ích như nâng cao khả năng nhận thức tình huống, tăng cường an toàn bằng cách giữ tàu ngầm ở khoảng cách xa với các mối đe dọa tiềm ẩn. Ngoài ra, UUV giúp tàu ngầm gia tăng khả năng trinh sát trước các mìn và các mối nguy hiểm dưới lòng đại dương.

Khả năng hoạt động bền bỉ của Yellow Moray trong 24 giờ hoặc lâu hơn sẽ cung cấp cho Mỹ thêm cách thu thập thông tin tình báo ở các khu vực nhạy cảm.

Thông tin chi tiết về Yellow Moray vẫn chưa được công bố rộng rãi. Truyền thông Mỹ cho biết, UUV thuộc chuỗi sản phẩm REMUS của nhà thầu Huntington Ingalls Industries, công ty đóng tàu quân sự lớn hàng đầu tại Mỹ.

UUV REMUS 600 tiêu chuẩn có hình dạng giống ngư lôi, dài khoảng 3,2m, đường kính 32,3 cm và nặng 240kg. UUV chạy bằng pin có thể hoạt động ở độ sâu 182,8m và có khả năng vận hành bán tự động dọc theo tuyến đường được xác định trước.

REMUS 600 có thời lượng hoạt động được công bố lên tới 70 giờ, nhưng điều này phụ thuộc vào cấu hình chính xác của từng phiên bản và các yếu tố môi trường xung quanh tác động. Tất cả các phiên bản REMUS 600 đều có cột ăng-ten ở phía sau cho phép UUV liên lạc với "tàu mẹ". 

Theo Eurasian Times