1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ phát hiện thiết bị đặc biệt trên khí cầu Trung Quốc

Thành Đạt

(Dân trí) - Quan chức Mỹ đã tiết lộ thiết bị đặc biệt được phát hiện trên khinh khí cầu Trung Quốc sau khi vật thể này bị bắn hạ ngoài khơi bờ biển Mỹ.

Mỹ phát hiện thiết bị đặc biệt trên khí cầu Trung Quốc - 1

Một khinh khí cầu xuất hiện ngoài khơi bờ biển Nam Carolina, Mỹ hôm 4/2 (Ảnh: AP).

Báo New York Times dẫn lời quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 9/2 cho biết, hình ảnh có độ phân giải cao từ máy bay do thám U-2 cho thấy thiết bị của khinh khí cầu Trung Quốc có khả năng thu thập tín hiệu liên lạc.

"Chúng tôi biết Trung Quốc đã sử dụng những khinh khí cầu này để do thám. Hình ảnh có độ phân giải cao từ máy bay U-2 tiết lộ khinh khí cầu tầm cao có khả năng tiến hành các hoạt động thu thập tín hiệu tình báo", quan chức Mỹ tuyên bố.

"Thiết bị của khinh khí cầu tầm cao rõ ràng dùng để thu thập thông tin tình báo, chứ không phải thiết bị trên khinh khí cầu thời tiết. Nó có nhiều ăng-ten có khả năng thu thập và định vị", quan chức Mỹ nói thêm.

Theo quan chức Mỹ, khinh khí cầu Trung Quốc cũng "được trang bị các tấm pin mặt trời đủ lớn để tạo ra năng lượng cần thiết cho việc vận hành nhiều cảm biến thu thập thông tin tình báo".

Mỹ tuyên bố Trung Quốc đã sử dụng những khinh khí cầu như vậy để thu thập thông tin tình báo ở hơn 40 quốc gia trên 5 châu lục. Theo người phát ngôn Lầu Năm Góc, Tướng Pat Ryder, khinh khí cầu Trung Quốc đã được phát hiện ở ít nhất 5 châu lục trên các khu vực như Mỹ Latinh, Nam Mỹ, Đông Nam Á, Đông Á và châu Âu.

Lầu Năm Góc cho đến nay vẫn khẳng định, mặc dù mang theo thiết bị do thám, nhưng khinh khí cầu không mang lại cho Trung Quốc khả năng thu thập thông tin tình báo cao hơn những gì nước này đã thực hiện thông qua vệ tinh và các phương tiện khác.

Quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ cũng cho biết, Washington tin rằng nhà sản xuất khinh khí cầu có quan hệ thương mại trực tiếp với quân đội Trung Quốc.

Người phát ngôn Nhà Trắng Karine Jean-Pierre tuyên bố chính phủ Mỹ sẽ xem xét hành động, nhưng chưa nêu rõ những biện pháp nào đang được xem xét. Bà Jean-Pierre nói rằng Mỹ sẽ xem xét các nỗ lực rộng lớn hơn để "vạch trần và giải quyết" các hoạt động giám sát quy mô lớn hơn của Trung Quốc, vốn gây ra mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của Mỹ cũng như các đồng minh và đối tác.

Hạ viện Mỹ thông qua nghị quyết lên án vụ khí cầu Trung Quốc

Hạ viện Mỹ ngày 9/2 đã thông qua nghị quyết lên án việc Trung Quốc sử dụng khinh khí cầu do thám trên lãnh thổ Mỹ. Nghị quyết được thông qua với tỷ lệ 419 phiếu thuận và không có phiếu chống, tuyên bố động thái này là "hành vi vi phạm trắng trợn chủ quyền của Mỹ".

Nghị quyết không mang tính ràng buộc, nhưng cho phép các nghị sĩ ở cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa thống nhất về lập trường của lưỡng đảng với Trung Quốc.

Mỹ bắn hạ khí cầu của Trung Quốc

Ngày 4/2, Mỹ đã triển khai máy bay chiến đấu F-22 từ căn cứ không quân Langley, Virginia để bắn hạ khinh khí cầu Trung Quốc ở ngoài khơi Myrtle Beach, bang Nam Carolina. Mỹ đã tiến hành trục vớt các mảnh vỡ và xác khinh khí cầu bị bắn hạ, nhưng tuyên bố không trả lại khinh khí cầu cho Trung Quốc, thay vào đó các mảnh vỡ sẽ được đưa tới phòng thí nghiệm để các chuyên gia của FBI và cơ quan tình báo phân tích.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định, khinh khí cầu bị Mỹ bắn rơi là một khí cầu nghiên cứu khí tượng dân sự, vô tình đi vào không phận Mỹ do hướng gió thổi. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ning cáo buộc một số chính trị gia và cơ quan truyền thông Mỹ đã "thổi phồng" vụ việc để "tấn công và bôi nhọ Trung Quốc".

Theo New York Times