1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ nghi nhóm Wagner tính cấp hệ thống phòng không cho Iran hoặc Hezbollah

Thanh Thành

(Dân trí) - Hãng tin Anadolu ngày 21/11 đưa tin, phía Mỹ nghi ngờ công ty quân sự Wagner có ý định cung cấp hệ thống phòng không cho Iran hoặc Hezbollah ở Li Băng trong nỗ lực hợp tác chưa từng có.

Mỹ nghi nhóm Wagner tính cấp hệ thống phòng không cho Iran hoặc Hezbollah - 1

Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby (Ảnh: AP).

"Thông tin chúng tôi nhận được cho thấy Wagner đang chuẩn bị cung cấp khả năng phòng không cho Hezbollah hoặc Iran", Anadolu dẫn lời người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ (NSC) John Kirby nói với các phóng viên trong một cuộc hội thảo trực tuyến hôm 21/11.

Ông Kirby cho hay, Mỹ đã nhận thấy mối hợp tác quân sự ngày càng tăng giữa Nga và Iran, lưu ý việc Tehran có thể đang chuyển bom trên không và đạn pháo sang Nga để sử dụng ở Ukraine.

"Iran có thể đang chuẩn bị tiến thêm một bước nữa trong việc hỗ trợ Nga", ông nói, đồng thời cho biết thêm rằng Tehran đang xem xét cung cấp cho Nga các tên lửa đạn đạo hiện đang được sử dụng ở Ukraine.

"Để đáp lại sự hỗ trợ đó, Nga đã đưa ra đề nghị hợp tác quốc phòng chưa từng có với Tehran, bao gồm cả về điện tử tên lửa và phòng không", ông cho biết thêm.

Theo vị quan chức Mỹ này, Iran đang cân nhắc cung cấp tên lửa đạn đạo cho Nga để đổi lấy hỗ trợ đó. Ông Kirby khẳng định, Mỹ sẽ giám sát chặt chẽ mọi hoạt động chuyển giao thiết bị quân sự và cam kết, Washington sẽ đáp trả bằng các biện pháp trừng phạt.

"Chúng tôi sẵn sàng sử dụng các quyền trừng phạt chống khủng bố đối với các cá nhân hoặc tổ chức Nga có thể thực hiện các vụ chuyển giao vũ khí gây bất ổn này", quan chức Nhà Trắng nhấn mạnh.

Ông Kirby cũng cho biết Iran sẽ phải đối mặt với các lệnh trừng phạt mở rộng vì hỗ trợ cho chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine. "Chúng tôi sẽ tiếp tục sử dụng những công cụ này và các công cụ khác sẵn có để vạch trần và cản trở quan hệ đối tác quân sự đang mở rộng của Nga và Iran cùng với các đồng minh và đối tác của chúng tôi".

Người phát ngôn NSC cảnh báo, "mối quan hệ quốc phòng đang phát triển" giữa Iran và Nga không tốt cho người dân Ukraine và không tốt cho khu vực Trung Đông. "Vì vậy, một lần nữa, chúng tôi sẽ theo dõi chặt chẽ vấn đề này và sẽ tiếp tục thực hiện các hành động thích hợp theo yêu cầu", ông nhấn mạnh thêm.

Hiện phía Nga, Iran và nhóm vũ trang Hezbollah chưa có phản hồi gì về cáo buộc này của Mỹ.

Theo Anadolu Agency