1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ cấm vận vùng ly khai miền Đông Ukraine

Minh Phương

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ ban hành một sắc lệnh cấm vận kinh tế với Donetsk và Lugansk - hai khu vực ly khai còn gọi là Donbass ở miền Đông Ukraine, sau khi Nga công nhận độc lập cho hai khu vực này.

Mỹ cấm vận vùng ly khai miền Đông Ukraine - 1

Tổng thống Mỹ Joe Biden (Ảnh: AFP).

"Chúng tôi đã dự đoán được động thái kiểu này của Nga (công nhận độc lập cho Donbass) và đã sẵn sàng phản ứng ngay lập tức. Tổng thống Joe Biden sẽ sớm ban hành một sắc lệnh hành pháp cấm các hoạt động thương mại, đầu tư và tài trợ của công dân Mỹ với Donetsk và Lugansk", Reuters dẫn thông cáo của người phát ngôn Nhà Trắng Jen Psaki cho hay.

Bà Psaki cho biết thêm, sắc lệnh cũng sẽ trao thẩm quyền áp lệnh trừng phạt lên bất cứ cá nhân nào được xác định là hoạt động làm ăn ở các khu vực này của Ukraine. Người phát ngôn Nhà Trắng cho biết, Mỹ sẽ áp dụng thêm nhiều biện pháp nữa trong thời gian tới và các lệnh trừng phạt này tách biệt với các lệnh trừng phạt mà Mỹ và các đồng minh phác thảo phòng kịch bản Nga động binh với Ukraine.

"Các biện pháp này tách biệt với các biện pháp trừng phạt kinh tế cứng rắn và dứt khoát mà chúng tôi đang thảo luận với các đồng minh, đối tác để áp lên Nga nếu Moscow động binh với Ukraine", bà Psaki nói.

Thông báo được đưa ra ngay sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin ký sắc lệnh công nhận độc lập cho Donetsk và Lugansk. Trong bài phát biểu trước toàn dân được phát sóng trên đài truyền hình quốc gia cuối ngày 21/2, ông Putin thông báo công nhận độc lập ngay lập tức cho hai khu vực do lực lượng ly khai kiểm soát ở miền Đông Ukraine.

"Tôi cho rằng cần đưa ra quyết định là đáng lẽ phải được đưa ra từ lâu về việc công nhận ngay lập tức Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk và Cộng hòa Nhân dân tự xưng Lugansk. Tôi sẽ đề nghị các nhà làm luật của Nga xem xét các tuyên bố thiết lập quan hệ hữu nghị và hỗ trợ cho hai khu vực này", ông Putin nói.

Lý giải cho quyết định này, ông Putin cho biết, đây là kết quả trực tiếp của các thỏa thuận hòa bình Minsk thất bại trong việc dập tắt chiến sự ở Donbass. "Họ (chính quyền Ukraine) không hứng thú với các giải pháp hòa bình. Hàng ngày họ đưa quân đến Donbass", chủ nhân Điện Kremlin nói.

Trong sắc lệnh, Tổng thống Putin cũng đồng ý đưa binh sĩ Nga đến hai khu vực ly khai của Ukraine với vai trò lực lượng gìn giữ hòa bình - một động thái mà Washington cho rằng sẽ mở đường cho lực lượng của Nga tiến vào miền Đông Ukraine trong vài giờ tới.

Động thái của Nga ngay lập tức đã vấp phải sự phản ứng gay gắt của phương Tây. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết, Washington sẽ sớm có các bước đi thích hợp để đáp trả quyết định của Nga. Ngoại trưởng Anh Liz Truss cũng cho hay, London chuẩn bị công bố các lệnh trừng phạt mới với Nga. Trong khi đó, Pháp kêu gọi triệu tập một cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và kêu gọi EU áp lệnh trừng phạt Moscow.

Mỹ cấm vận vùng ly khai miền Đông Ukraine - 2

Bản đồ khu vực Donbass ở Đông Ukraine (Ảnh: Wikipedia).