1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lý do Ukraine chưa thể sử dụng xe tăng Challenger 2 được Anh viện trợ

Nguyễn Bình

(Dân trí) - Ukraine được cho là đang gặp khó khăn trong việc sử dụng xe tăng Challenger 2 do các yêu cầu của Anh đối với việc vận hành và bảo dưỡng chúng.

Lý do Ukraine chưa thể sử dụng xe tăng Challenger 2 được Anh viện trợ - 1

Anh đã viện trợ cho Ukraine một số xe tăng Challenger 2 (Ảnh: Forbes).

Báo The Times cho biết, trong giai đoạn 2010-2014, Chính phủ Anh đã thanh lý 43 xe tăng Challenger 2, loại chiến xa được coi là "xương sống" của lực lượng thiết giáp của nước này. Những xe tăng kể trên bị phá hủy do không thể sửa chữa về mặt kinh tế, hay nói cách khác chi phí sửa chữa quá đắt đỏ.

Việc Anh quyết định loại bỏ hơn 40 chiếc xe tăng Challenger 2 làm dấy lên nhiều lo ngại rằng liệu quân đội Anh có thể chiến đấu trong một cuộc xung đột kéo dài, sau nhiều năm cắt giảm quốc phòng hay không. Chính phủ Anh có kế hoạch cắt giảm Lục quân xuống còn 73.000 người, con số ít nhất kể từ Chiến tranh Napoléon.

Một số người ủng hộ Ukraine tỏ ra tiếc nuối, thay vì loại bỏ, những xe tăng này hoàn toàn có thể được đưa vào niêm cất, để tại thời điểm này mang ra sửa chữa rồi gửi đến Kiev để hỗ trợ chiến dịch phản công của Ukraine. Bên cạnh đó, riêng chi phí để phá dỡ 43 chiếc xe tăng Challenger đã ngốn khoảng 4,3 triệu bảng Anh (hơn 5,25 triệu USD) tiền thuế của người dân.

Vào tháng 1 năm nay, Bộ Quốc phòng Anh thông báo cung cấp 14 xe tăng Challenger 2 và khoảng 30 pháo tự hành AS90 155mm như một phần của gói viện trợ quân sự lớn cho Ukraine. Đồng thời, London cũng bắt đầu huấn luyện lực lượng Kiev sử dụng xe tăng Challenger ngay sau khi thông báo được đưa ra.

Trang tin quân sự Army Recognition ngày 25/4 đăng tải một số bức ảnh cho biết xe tăng Challenger 2 được Anh cung cấp cho Ukraine đã đi vào hoạt động và sẵn sàng tham gia chiến đấu.

Tuy nhiên, đến nay, các xe tăng Challenger 2 của Ukraine vẫn chưa hề tham chiến, dù có thông tin chúng đã được triển khai gần chiến tuyến.

Xe tăng Leopard 2 khá hiện đại do Đức sản xuất cũng chưa thể hiện được sức mạnh vượt trội như kỳ vọng. Sau khi tổn thất nhiều trong giai đoạn phản công thứ nhất, Ukraine được cho là đã rút xe tăng Leopard về tuyến sau nhằm bảo toàn lực lượng.

Theo Sputnik, Quân đội Ukraine đang gặp khó khăn trong việc sử dụng xe tăng Challenger 2 do các yêu cầu của Anh đối với việc vận hành và bảo dưỡng chúng.

Theo nhà phân tích quân sự độc lập Drago Bosnic (người Serbia), phía Anh hiện đang tìm kiếm sự đảm bảo từ Kiev rằng sẽ không có chiếc Challenger 2 nào do Anh cung cấp được sử dụng trong các hoạt động mạo hiểm, vì sợ rằng chúng sẽ bị quân đội Nga phá hủy hoặc thu giữ.

Challenger 2, được đưa vào phục vụ trong quân đội Anh từ năm 1998, là xe tăng chiến đấu chủ lực do BAE Systems thiết kế và sản xuất, kế thừa của xe tăng Challenger 1. Với động cơ mạnh mẽ và hỏa lực tiên tiến, Challenger 2 mang đến khả năng phòng thủ mạnh mẽ và hiệu quả chiến đấu vượt trội.

Challenger 2 có trọng lượng khoảng 62 tấn, tháp pháo được bảo vệ bởi lớp giáp Chobham thế hệ thứ hai giúp tăng khả năng chống lại sự tấn công của vũ khí chống tăng.

Sử dụng động cơ diesel Perkins Caterpillar CV12 có công suất 1.200 mã lực cho phép Challenger 2 di chuyển với vận tốc tối đa là 60 km/h và 40 km/h trong điều kiện việt dã, tầm hoạt động 450 km.

Challenger 2 được lắp đặt pháo L30A1 120 mm có độ chính xác cao, mang lại tầm bắn và khả năng xuyên phá vượt trội. Bên cạnh đó, xe tăng cũng được trang bị các thiết bị điện tử tiên tiến hơn, như hệ thống điều khiển hỏa lực tinh vi và hình ảnh nhiệt, cho phép nhắm mục tiêu chính xác trong nhiều điều kiện khác nhau.

Theo The Times
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine