1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Loạt vụ nổ rung chuyển Crimea, Ukraine tấn công sở chỉ huy Hạm đội Biển Đen

Thành Đạt

(Dân trí) - Quân đội Ukraine tuyên bố tập kích thành công một sở chỉ huy của Nga ở Crimea vào sáng 20/9 sau một loạt cuộc tấn công gần đây vào bán đảo này.

Loạt vụ nổ rung chuyển Crimea, Ukraine tấn công sở chỉ huy Hạm đội Biển Đen - 1

Các tàu chiến thuộc Hạm đội Biển Đen Nga (Ảnh: TASS).

Trong một bình luận với Kyiv Post, người phát ngôn của Cơ quan Tình báo Ukraine, Andriy Yusov, hôm 20/9 cho biết: "Các cuộc tấn công bằng tên lửa đang được tiến hành nhằm vào các cơ sở quân sự của Nga ở khu vực Crimea của Ukraine, nơi đang bị kiểm soát tạm thời".

Trung tâm Kháng chiến Quốc gia Ukraine (NRC) cho biết, theo "thông tin chưa được xác minh", "trụ sở chỉ huy chính của Hạm đội Biển Đen Nga" đã bị tấn công.

"Lực lượng vũ trang Ukraine đã tập kích thành công sở chỉ huy Hạm đội Biển Đen của Nga ở Verkhniosadove gần thành phố Sevastopol, nơi đang bị kiểm soát vào sáng 20/9", Cục Truyền thông Chiến lược của Lực lượng Vũ trang Ukraine (StratCom) thông báo.

Các kênh Telegram địa phương và video đăng lên mạng xã hội cho thấy một đám khói lớn bốc lên từ khu vực được cho là sân bay Belbek, gần Sevastopol.

Ông Mikhail Razvozhayev, Thống đốc vùng Sevastopol do Nga bổ nhiệm, cũng tuyên bố lực lượng phòng không Nga đã "đẩy lùi một cuộc tấn công tên lửa vào Sevastopol".

"Thông tin về thiệt hại có thể xảy ra do các mảnh vỡ của tên lửa bị bắn rơi, cũng như thương vong ,đang được xác minh", ông Razvozhayev cho biết.

Trước đó, ông Razvozhayev nói rằng hệ thống phòng không của Nga đã bắn hạ một số máy bay không người lái và các mảnh vỡ đã rơi xuống vùng Verkhnosadove và Kacha ở ngoại ô Sevastopol. Vụ việc không gây thương vong.

Đây được cho là cuộc tấn công tên lửa lớn thứ hai nhằm vào Hạm đội Biển Đen của Nga trong hai tuần.

Theo CNN, Tình báo Quốc phòng Ukraine xác nhận một loạt vụ nổ được ghi nhận ở Crimea hôm 20/9 là do lực lượng Ukraine thực hiện.

"Chúng tôi có thể xác nhận đây là hành động của lực lượng an ninh và quốc phòng Ukraine chống lại các mục tiêu quân sự của đối phương", người phát ngôn Cơ quan Tình báo Ukraine Andriy Yusov cho biết.

"Công việc theo kế hoạch của lực lượng an ninh và quốc phòng Ukraine vẫn tiếp tục nhằm vào các cơ sở quân sự của đối phương ở các vùng lãnh thổ tạm thời bị kiểm soát, bao gồm khu vực Crimea", ông Yusov nói.

"Tất nhiên, mục tiêu cuối cùng là giành lại quyền kiểm soát Crimea của Ukraine. Ở giai đoạn này, vị trí của đối phương sẽ bị suy yếu. Crimea đang được sử dụng như một trung tâm hậu cần, cùng với những hoạt động khác, để luân chuyển lực lượng và phương tiện đến các khu vực khác của mặt trận. Để phá hủy trung tâm hậu cần này, một số hoạt động nhất định đang được triển khai và thực hiện, cả ở trên biển, trên bộ và trên không", người phát ngôn cho biết thêm.

Loạt vụ nổ rung chuyển Crimea, Ukraine tấn công sở chỉ huy Hạm đội Biển Đen - 2

Thành phố Sevastopol ở phía nam Ukraine (Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ).

Sevastopol là nơi đặt trụ sở của Hạm đội Biển Đen Nga trên bán đảo Crimea. Crimea gần đây liên tục trở thành mục tiêu bị tấn công bằng tên lửa, máy bay không người lái và xuồng không người lái. Nga cáo buộc Ukraine đứng sau các vụ tấn công này.

Rạng sáng 13/9, Ukraine đã tập kích bằng tên lửa và xuồng tự sát vào một nhà máy đóng tàu của Nga ở thành phố cảng Sevastopol. Theo phía Ukraine, một tàu tấn công đổ bộ Minsk và một tàu ngầm Rostov-on-Don của Nga bị phá hủy không thể phục hồi.

Hôm 14/9, Ukraine thông báo lực lượng quân sự nước này cũng đã sử dụng xuồng không người lái để thực hiện một cuộc tấn công thành công vào hai tàu chiến Nga ở phía tây nam Biển Đen.

Theo các nhà phân tích, những hoạt động gần đây xung quanh Crimea không phải động thái ngẫu nhiên mà là một phần trong nỗ lực phản công quy mô lớn hơn của Ukraine.

Phó Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine (GUR) Vadym Skibitsky gần đây tuyên bố Crimea là chìa khóa giúp Nga mở rộng tầm ảnh hưởng ở khu vực. Mặt khác, ông nhấn mạnh, việc Ukraine giành lại bán đảo là điều không thể thương lượng.

Theo Pravda, Kyiv Post