1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lãnh đạo hãng tin Nga dự báo khu vực bùng nổ Thế chiến 3

Thành Đạt

(Dân trí) - Margarita Simonyan, tổng biên tập kênh truyền hình RT của Nga, đã đưa ra dự đoán về khu vực có khả năng sẽ bùng nổ Thế chiến 3.

Lãnh đạo hãng tin Nga dự báo khu vực bùng nổ Thế chiến 3 - 1

Lực lượng Israel gần Dải Gaza (Ảnh: AFP).

Trong một loạt bài đăng trên mạng xã hội X, trước đây là Twitter, bà Margarita Simonyan, tổng biên tập kênh truyền hình RT của Nga, đã đặt ra câu hỏi về việc khi nào các cường quốc trên thế giới, bao gồm Mỹ, sẽ châm ngòi cho một cuộc xung đột lớn, mặc dù bà tuyên bố Nga sẽ đứng ngoài cuộc chiến này.

"Và bây giờ là chiến tranh thế giới thứ ba. Việc một cuộc chiến tranh thế giới sẽ nổ ra bây giờ hay muộn hơn một chút tùy thuộc vào việc Washington tin rằng nó sẽ mang lại lợi ích cho họ bây giờ, trước cuộc bầu cử, hay ngược lại. Dựa trên sự im lặng đồng loạt của truyền thông Mỹ, có lẽ họ đang suy nghĩ", bà Simonyan bình luận vào tối 15/1.

"Một cuộc chiến tranh thế giới chắc chắn sẽ bắt đầu, với xác suất gần như hoàn toàn, ở Trung Đông", bà Simonyan nhận định.

Chiến dịch quân sự của Israel ở Dải Gaza nhằm đáp trả cuộc tấn công của lực lượng Hamas vào mùa thu năm ngoái đã làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xung đột lan rộng.

Cuộc chiến ở Gaza đã dẫn đến phản ứng từ các nhóm chiến binh thân Iran trong khu vực, trong đó có các cuộc tấn công liên tục của lực lượng Houthi tại Yemen nhằm vào các tàu đi qua Biển Đỏ. Houthi cũng phóng tên lửa tấn công các tàu của Mỹ trong khu vực.

Mỹ - Anh và các đồng minh đã thực hiện "làn sóng tấn công thứ hai" nhằm vào lực lượng Houthi ở Yemen hôm 13/1, sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden đưa ra cảnh báo rằng Washington sẵn sàng hành động trở lại nếu nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn tiếp tục tập kích các tàu ở Biển Đỏ.

Trước đó, hôm 11/1, Tổng thống Biden tuyên bố lực lượng Mỹ, Anh, với sự hỗ trợ từ Australia, Bahrain, Canada và Hà Lan, đã tập kích thành công vào các khu vực của Houthi ở Yemen.

Theo ông Biden, hành động của Houthi đã đe dọa quân nhân, thủy thủ Mỹ và các đối tác của Washington, đồng thời cản trở thương mại và tự do đi lại ở khu vực. Tổng thống Biden tuyên bố ông sẽ không do dự triển khai thêm biện pháp để bảo vệ con người và dòng chảy thương mại.

Chuyên gia Mona Yacoubian, Phó chủ tịch Trung tâm Trung Đông và Bắc Phi thuộc Viện Hòa bình Mỹ, cảnh báo nguy cơ xảy ra một cuộc xung đột toàn khu vực với sự tham gia trực tiếp của Mỹ.

Tỷ phú Mỹ Elon Musk từng cảnh báo các cuộc xung đột ở Trung Đông và Ukraine "có thể leo thang thành Thế chiến 3". Ông đề xuất chính sách của Mỹ nên là "tránh Thế chiến 3" và ngăn chặn tình trạng "xung đột khu vực nhanh chóng trở thành xung đột toàn cầu".

Báo Bild của Đức ngày 14/1 tiết lộ, lực lượng vũ trang của Đức đang chuẩn bị một bản kế hoạch chi tiết cho cuộc xung đột giữa Nga và NATO, đỉnh điểm là việc triển khai hàng trăm nghìn binh sĩ NATO khi cuộc chiến nổ ra vào mùa hè năm 2025.

Theo kịch bản này, Nga sẽ tổ chức đợt tấn công nhằm vào NATO ngay sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 năm nay. Nước Mỹ được dự đoán tương đối dễ bị tổn thương trong giai đoạn này do tính chất của quá trình chuyển giao quyền lực.

Theo Newsweek