1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lãnh đạo đảng Tiến bước lên tiếng trước phiên bỏ phiếu bầu thủ tướng Thái

Minh Phương

(Dân trí) - Lãnh đạo đảng Tiến bước Pita Limjaroenrat cảnh báo về "giá đắt" nếu triển vọng trở thành thủ tướng của ông bị cản trở trong bối cảnh ông đối mặt với một loạt rắc rối pháp lý.

Lãnh đạo đảng Tiến bước lên tiếng trước phiên bỏ phiếu bầu thủ tướng Thái - 1

Lãnh đạo đảng Tiến bước Pita Limjaroenrat (Ảnh: Reuters).

Sau chiến thắng của đảng Tiến bước trong cuộc tổng tuyển cử hồi tháng 5 nhờ những cam kết cải cách lớn, ông Pita Limjaroenrat đã trở thành ứng viên sáng giá cho chức thủ tướng mới của Thái Lan.

Để trở thành thủ tướng, ông phải nhận được đa số phiếu ủng hộ từ quốc hội. Cuộc bỏ phiếu của quốc hội Thái Lan sẽ bắt đầu lúc 17h hôm nay theo giờ địa phương

Phát biểu với truyền thông ngày 12/7, ông Pita cảnh báo một "giá đắt" về mặt nguyên tắc và tiêu chuẩn chính trị nếu triển vọng trở thành thủ tướng của ông bị cản trở. "Đây là về tiếng nói của những người bỏ phiếu", ông nói.

Cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh ông Pita đối mặt thách thức lớn ngay trước phiên bỏ phiếu của quốc hội. Hôm 12/7, Ủy ban Bầu cử Thái Lan thông báo, họ đã chuyển hồ sơ một vụ kiện pháp lý lên Tòa án Hiến pháp với cáo buộc ông Pita vi phạm luật bầu cử khi sở hữu cổ phần tại các công ty truyền thông. Ủy ban này đề nghị đình chỉ tư cách nghị sĩ của lãnh đạo đảng Tiến bước.

Những người ủng hộ ông Pita cho rằng hành động này mang động cơ chính trị nhằm cản trở ông trở thành lãnh đạo tiếp theo của Thái Lan.

Hiến pháp Thái Lan quy định để trở thành thủ tướng, ứng cử viên của một đảng hoặc một liên minh đảng cần nhận được sự ủng hộ của hơn nửa trong tổng số 750 nghị sĩ lưỡng viện quốc hội hay ít nhất 376 phiếu ủng hộ.

Nếu không ứng viên nào giành được đủ 376 phiếu bầu cần thiết, các đảng hoặc liên minh các đảng có thể đề cử các ứng cử viên khác để quốc hội bầu lại trong các vòng bỏ phiếu tiếp theo diễn ra vào ngày 19/7 và 20/7.

Hiến pháp Thái Lan nêu rõ, người đứng đầu chính phủ không nhất thiết phải là nghị sĩ quốc hội hoặc là ứng cử viên của đảng giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử.

Tuy nhiên, nếu ông Pita bị kết tội, ông có thể đối mặt với án tù 10 năm và bị cấm tham gia chính trị trong 20 năm.

Theo Guardian