1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Kumbh Mela: chùm ảnh lễ hội linh thiêng trên sông Hằng

(Dân trí) - Dòng Ganga theo truyền thuyết là nơi lưu giữ dấu chân của thần Vishnu. Trong thần thoại Ấn Độ, Vishnu là vị thần bảo vệ, một trong ba vị thần chí tôn (hai vị thần còn lại là thần Hủy diệt Siva và thần Sáng tạo Brahma).

Hàng triệu người Hindu bất chấp lạnh giá tham dự vào Kumbh Mela, lễ hội tôn giáo lớn nhất hành tinh diễn ra đầu năm 2007 với nghi lễ tẩy uế bằng nước sông Ganga (Hằng Hà) của thánh địa Allahabd. Phóng viên Reuters đã ghi lại lễ hội linh thiêng của người Ấn Độ này bằng những bức ảnh sinh động.

 

Trong tôn giáo Ấn Độ, bản thân sông Ganga cũng hiện thân như một vị thần. Cứ 12 năm một lần, vào thời gian do các giáo sĩ quyết định, hàng triệu người theo đạo Hindu lại đổ về thành phố nhỏ Allahabd bên bờ sông thiêng Ganga làm lễ tẩy uế bằng nước sông.

 

Kumbh Mela: chùm ảnh lễ hội linh thiêng trên sông Hằng - 1
 

Sương và giá rét không ngăn hàng triệu

người hành hương tẩy uế ở Ganga.

 

Kumbh Mela là lễ hội tôn giáo lớn nhất thế giới, tập hợp mọi thành phần trong xã hội Ấn Độ, từ kẻ giàu người nghèo, thuộc các đẳng cấp khác nhau hành hương hàng ngàn km tới tẩy uế trên dòng sông này.

Kumbh Mela: chùm ảnh lễ hội linh thiêng trên sông Hằng - 2
 

Nửa triệu người Hinđu đến đây để được tẩy uế trong làn nước

Ganga.( Ảnh: Reuters)

 

Dòng nước nơi đây nổi tiếng trong vắt. Vừa mới đặt chân tới bờ sông, nhiều khách hành hương vội ào xuống dòng nước, sau đó đến nơi linh thiêng nhất- Harki Pairi, nơi có mỏm đá mà theo truyền thuyết là dấu chân của thần Vishnu.

 

 

Kumbh Mela: chùm ảnh lễ hội linh thiêng trên sông Hằng - 3
 

Một tín đồ đạo Hinđu đang tẩy uế bằng nước dòng Ganga.

 

Mỗi sáng, trên các bậc lên làm từ đá cẩm thạch trắng, các tu sĩ cử hành nghi lễ cúng tế dòng sông. Thấp hơn một chút, các tín đồ đặt những chiếc cốc nhỏ làm bằng lá đa, chất đầy hoa và nến xuống mặt nước. Những ngọn nến nhảy múa trong ngọn gió thổi từ dãy núi phía Bắc. Mùi khói quyện với mùa hoa hồng, gỗ đàn hương.

 

Kumbh Mela: chùm ảnh lễ hội linh thiêng trên sông Hằng - 4
 

Một tín đồ Hinđu đang đặt một đĩa nến xuống mặt nước.

 

Khách hành hương cởi bỏ trang phục bên ngoài, giao cho các ghattia, tu sĩ Bà la môn, là tầng lớp cao nhất trong xã hội Ấn Độ, cất giữ và ùa xuống dòng sông để tẩy uế. Họ cố gắng không để bị nước cuốn đi vì dòng chảy của Ganga khá mạnh.

 

 

Kumbh Mela: chùm ảnh lễ hội linh thiêng trên sông Hằng - 5
 

Một phụ nữ Hinđu đang cầu nguyện. 

 

 

Kumbh Mela: chùm ảnh lễ hội linh thiêng trên sông Hằng - 6
 

Chuẩn bị lặn tẩy uế 

 

 

Kumbh Mela: chùm ảnh lễ hội linh thiêng trên sông Hằng - 7
 

Sưởi ấm sau nghi lễ tẩy uế vì nhiệt độ ngoài trời

xuống tới 2,7OC.

 

Nguồn gốc của cái tên Kumbh Mela là một truyền thuyết. Trong tiếng Hinđi, Kumbha có nghĩa là bình và Mela có nghĩa là tập hợp hay hội chợ. Theo huyền thoại khuấy biển sữa trong kinh Vệ đà, các vị thần đã chiến đấu với quỷ dữ để giành chiếc bình đầy rượu tiên giúp trường sinh bất tử. Trong cuộc chiến đó, bốn giọt của bình rượu quý đó đã rơi xuống bốn nơi trên trái đất, sau này trở thành các thánh địa Nashik, Ujjain, Hardwar và Allahabd.

 

Kumbh Mela: chùm ảnh lễ hội linh thiêng trên sông Hằng - 8
 

Người đàn ông đến vào buổi sáng lạnh buốt, hóa trang giống

 thần hủy diệt Siva. Theo thần thoại Ấn Độ, thần Siva được

miêu tả cầm cây đinh ba. 

Ngọc Nhàn
Theo Reuters