1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Kinh tế khó khăn, người Trung Quốc tăng mua xổ số

Quốc Đạt

(Dân trí) - Doanh thu ngành xổ số của Trung Quốc tăng mạnh trong 10 tháng đầu năm. Đây được cho là thể hiện tâm lý mạo hiểm của người dân khi tình hình kinh tế còn khó khăn, theo giới phân tích.

Kinh tế khó khăn, người Trung Quốc tăng mua xổ số - 1

Một người phụ nữ khoe bộ thẻ cào xổ số ở Thượng Hải, ngày 28/4 (Ảnh: VCG).

Mỗi lần đặt chân đến một thành phố mới của Trung Quốc, Shi Xiangyu đều thử vận may tại những quầy xổ số đang ngày càng trở nên phổ biến trên khắp đất nước trong vài năm qua.

"Tôi thấy ngày càng có nhiều cửa hàng xổ số ở khắp mọi nơi và điều này càng làm tôi hứng thú hơn", chàng trai 28 tuổi nói. "Đôi khi mỗi thành phố lại có loại thẻ cào riêng. Nhìn thấy người khác chiến thắng khiến tôi muốn thử vận may hoặc chỉ để cho vui thôi".

Trong bối cảnh bất ổn kinh tế gia tăng và sự phục hồi không đồng đều làm giảm thu nhập, nhiều người Trung Quốc ngày càng tỏ ra quan tâm tới xổ số. Họ sẵn sàng bỏ ra số tiền nhỏ để thử vận may, ngay cả khi tỷ lệ thắng không cao, theo giới phân tích.

Dữ liệu từ Bộ Tài chính Trung Quốc cho thấy, doanh thu ngành vé số đạt tổng cộng khoảng 66,6 tỷ USD trong 10 tháng đầu năm nay, có nghĩa là 1,4 tỷ dân của nước này bỏ ra trung bình 47,50 USD/người để mua vé số.

Ngoài ra, doanh số bán vé số đã tăng 53% trên toàn quốc so với cùng kỳ năm ngoái, với mức tăng khoảng 23 tỷ USD.

Qichacha, nhà cung cấp dữ liệu doanh nghiệp, cho biết số lượng đăng ký mới của doanh nghiệp liên quan xổ số ở Trung Quốc đã tăng 38% trong 10 tháng đầu năm nay nếu so với một năm trước đó. Và trong 5 năm qua, con số ấy đã tăng 188%.

Kinh tế khó khăn, người Trung Quốc tăng mua xổ số - 2

Người dân mua vé số ở Thượng Hải, ngày 28/4 (Ảnh: VCG).

Dù vậy, trong báo cáo tháng 6, các nhà nghiên cứu tại Anbound, tổ chức tư vấn độc lập có trụ sở tại Bắc Kinh, cho rằng "doanh thu vé số bùng nổ báo hiệu một chặng đường dài và đầy thách thức phía trước để phục hồi kinh tế trong nước, cho thấy niềm tin của thị trường vẫn cần được kích thích".

"Trong bối cảnh nền kinh tế phục hồi chậm chạp và chi tiêu của người tiêu dùng bị giảm, vé số sẽ là khoản chi tiêu không thiết yếu, và mọi người dường như đang chuyển thái độ từ "tương đối ngại rủi ro" sang "tương đối sẵn sàng mạo hiểm"". báo cáo viết.

"Sự gia tăng chi tiêu cho vé số cho thấy người dân cho rằng cơ hội tích lũy tài sản thông qua lao động đang giảm dần", báo cáo viết. "Do đó, mọi người có xu hướng mạo hiểm mua vé số, hy vọng vận may có thể đem lại sự giàu có bất ngờ".

Người tiêu dùng và nhà đầu tư Trung Quốc đang gặp khó khăn trong quá trình phục hồi kinh tế hậu Covid, trong khi quá trình này vốn đã chững lại do những trở ngại trong nước và quốc tế, cũng như sự hỗn loạn trên thị trường bất động sản.

Doanh thu vé số đã tăng vọt trong 10 tháng đầu năm tại tất cả 31 đơn vị hành chính cấp tỉnh của Trung Quốc đại lục (gồm tỉnh, khu tự trị, đặc khu hành chính, và thành phố trực thuộc TW). Trong đó, Quảng Đông, Giang Tô và Chiết Giang dẫn đầu về mức tăng trưởng của doanh thu từ vé số.

Trung Quốc nhìn chung cấm các hình thức cờ bạc trừ Xổ số Thể thao Trung Quốc và Xổ số Phúc lợi Trung Quốc - dạng xổ số truyền thống trong đó người chơi chọn số và mua thẻ cào.

Số liệu của Bộ Tài chính Trung Quốc còn cho thấy hoạt động cá cược thể thao đã tăng 68% trong 10 tháng đầu năm nay so với cùng kỳ năm trước, trong khi doanh thu từ vé số bốc thăm và xổ số cào tăng lần lượt là 91 và 88%.

Theo SCMP