1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

IS nhận trách nhiệm vụ đánh bom bên ngoài đại sứ quán Nga

Minh Phương

(Dân trí) - Nga coi vụ đánh bom liều chết bên ngoài đại sứ quán ở thủ đô Kabul, Afghanistan khiến 25 người thiệt mạng, trong đó có 2 nhân viên ngoại giao, là tấn công khủng bố.

IS nhận trách nhiệm vụ đánh bom bên ngoài đại sứ quán Nga - 1

Nga coi vụ đánh bom bên ngoài đại sứ quán ở Kabul ngày 5/9 là tấn công khủng bố (Ảnh minh họa: Moscow Times).

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ đánh bom liều chết bên ngoài đại sứ quán Nga ở thủ đô Kabul của Afghanistan hôm qua 5/9. Tổ chức này nói rằng, vụ tấn công thực hiện bởi một "chiến binh nước ngoài". Theo một số nguồn tin, vụ đánh bom có liên quan đến một nhánh của IS ở Afghanistan có tên gọi ISIS-K.

Bộ Ngoại giao Nga xác nhận, một kẻ đã kích nổ đai bom ngay bên ngoài cổng chính của đại sứ quán Nga ở Kabul khi rất đông sinh viên đang xếp hàng bên ngoài chờ nộp hồ sơ xin thị thực.

Vụ tấn công khiến ít nhất 25 người thiệt mạng, trong đó có 2 nhân viên ngoại giao Nga. Moscow đã lên án đây là hành động tấn công khủng bố và cho biết đang phối hợp với giới chức an ninh Afghanistan để mở rộng điều tra.

Đây là vụ tấn công đầu tiên nhằm vào phái đoàn ngoại giao Afghanistan mà IS nhận trách nhiệm kể từ khi Taliban lên nắm quyền điều hành ở quốc gia Trung Á này vào năm 2021.

Nga là một trong số ít quốc gia vẫn duy trì đại sứ quán ở Kabul sau khi Taliban lật đổ chính quyền của cựu Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani. Mặc dù không chính thức công nhận chính quyền Taliban, nhưng Moscow vẫn đàm phán thỏa thuận cung cấp năng lượng và các hàng hóa khác cho Afghanistan.

Theo RT