1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Iran và "trục kháng chiến" sẽ không can dự vào xung đột Hamas-Israel?

Đức Hoàng

(Dân trí) - Truyền thông phương Tây nói Iran dường như đã thông báo nước này và các nhóm lực lượng do Tehran hậu thuẫn sẽ không tham gia trực tiếp vào xung đột Hamas-Israel.

Iran và trục kháng chiến sẽ không can dự vào xung đột Hamas-Israel? - 1

Lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei gặp lãnh đạo cao nhất của nhóm Hamas Ismail Haniyeh, tại Tehran, Iran vào tháng 6 (Ảnh: Reuters).

Reuters dẫn 3 nguồn tin từ các quan chức cấp cao Hamas đưa tin, trong cuộc gặp với lãnh đạo lực lượng Ismail Haniyeh hồi đầu tháng, lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei dường như đã nói: "Hamas không cảnh báo trước cho chúng tôi về cuộc tấn công Israel vào ngày 7/10 và Iran sẽ không thay mặt Hamas tham gia cuộc chiến".

Các nguồn tin nói, ông Khamenei được cho đã thông báo rằng Iran sẽ tiếp tục hỗ trợ Hamas về mặt chính trị và tinh thần, nhưng sẽ không can thiệp trực tiếp vào xung đột.

Ngoài ra, ông Khamenei dường như đã đề nghị lãnh đạo Hamas bác bỏ những lời kêu gọi trong nội bộ lực lượng rằng Iran và Hezbollah cần dồn tổng lực để đối phó Israel.

Lực lượng của người Li Băng Hezbollah cũng bị bất ngờ trước cuộc tấn công của Hamas vào tháng trước khiến 1.200 người thiệt mạng. Ba nguồn tin thân cận nói, các binh sĩ Hezbollah ở gần biên giới Israel còn không được báo trước và chỉ nhanh chóng được triệu tập sau khi vụ việc xảy ra.

Cuộc chiến hiện tại đánh dấu lần đầu "trục kháng chiến" đã được huy động trên nhiều mặt trận. Đây là khái niệm ám chỉ liên minh các nhóm quân sự do Iran hậu thuẫn suốt hơn 40 năm qua để đối phó với Israel và Mỹ tại Trung Đông.

Hezbollah đã tham gia vào các cuộc đụng độ nghiêm trọng nhất với Israel trong gần 20 năm. Lực lượng dân quân được Iran hậu thuẫn bị cáo buộc đã nhắm mục tiêu vào lực lượng Mỹ ở Iraq và Syria. Lực lượng Houthi ở Yemen đã phóng tên lửa và máy bay không người lái vào Israel.

Mohanad Hage Ali, một chuyên gia về Hezbollah tại Trung tâm nghiên cứu Trung Đông Carnegie ở Li Băng, cho biết cuộc tấn công ngày 7/10 của Hamas đã khiến các đồng minh của nhóm phải đối mặt với những lựa chọn khó khăn trong việc đối đầu với những đối thủ có tiềm lực quân sự mạnh mẽ.

"Khi bạn đánh thức con gấu bằng đòn tấn công như vậy, đồng minh của bạn sẽ khó có thể đứng cùng vị trí với bạn", ông nhận định.

Trước đó, vào ngày 7/10, chỉ huy quân sự của Hamas, Mohammed Deif, đã kêu gọi các đồng minh ở Li Băng, Iran, Yemen, Iraq và Syria thuộc "trục kháng chiến" tham gia vào xung đột.

Theo 6 nguồn tin, lãnh đạo của trục, Iran, dường như sẽ không tham gia trực tiếp vào xung đột trừ khi kịch bản Tehran bị tấn công trước.

Giới chuyên gia nhận định, các cuộc tấn công nhằm vào Israel và căn cứ Mỹ ở Trung Đông được xem là nỗ lực của các nhóm thân Iran nhằm thể hiện tình đoàn kết với Hamas mà không can dự trực tiếp vào xung đột.

Trong khi đó, Iran nhiều lần tuyên bố các thành viên trong "trục kháng chiến" tự đưa ra quyết định một cách độc lập.

Mặt khác, đại diện của lực lượng Hamas tại Beirut, Ahmed Abdul Hadi, ngày 13/11 cho biết lực lượng Hezbollah ở Li Băng vẫn chưa sẵn sàng tham gia vào cuộc xung đột giữa Israel và Hamas.

Ông đồng thời tuyên bố Hezbollah sẽ chỉ tăng cường các hoạt động chống lại Israel trong trường hợp Hamas thất bại hoàn toàn ở Dải Gaza.

Theo Reuters
Dòng sự kiện: Chiến sự Israel - Hamas