1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hơn 100 cựu quan chức thời Saddam sẽ ra tòa

(Dân trí) - Hơn 100 cựu quan chức dưới thời Saddam Hussein sẽ phải ra hầu toà trong năm nay vì có liên quan tới cái chết của hàng chục nghìn người dòng Hồi giáo Shiite trong cuộc nổi dậy xảy ra sau chiến tranh Vùng vịnh vào năm 1991.

Thông tin này được công tố viên Jaafar al-Moussawi xác nhận vào hôm qua, 18/1. Đây sẽ là phiên toà thứ 3 xét xử các cựu quan chức dưới thời Saddam sau vụ xét xử tội danh giết hại 148 người Shiite tại làng Dujail vào tháng trước đã kết án tử hình  nhà cựu độc tài Saddam Hussein bị kết án tử hình và đã treo cổ vào tháng trước.

Phiên toà thứ 2 xét xử những người chịu trách nhiệm về cái chết của hơn 100 người Kurd trong chiến dịch Anfal diễn ra vào những năm 1980, hiện đang được tiến hành.

 

Theo công tố viên Al-Moussawi, trong số 102 người ra sẽ bị triệu tập tại phiên toà thứ 3 có cựu Tổng thống Saddam, cựu Thủ tướng Mohammed Hamza al-Zubaidi - người đã chết vì bệnh tim vào năm 2005 khi đang bị giam ở Mỹ. Tội danh của Saddam và al-Zubaidi có thể sẽ được hủy bỏ khi phiên toà bắt đầu.

 

Ngoài Saddam và al-Zubaidi còn có các anh em trai cùng cha khác mẹ của Saddam là Watban, Ibrahim và Sabawi cũng như thư ký của cựu Tổng thống, ông Abed Hmoud và Phó thủ tướng Tariq Aziz.

 

Một số sẽ vẫn bị kết án trong khi vắng mặt là cựu Phó chủ tịch Hội đồng Chỉ huy Cách mạng Iraq Izzat Ibrahim và cựu quan chức cấp cao thuộc đảng Baath Mohammed Younis al-Ahmed. Hai người này đã chạy trốn từ khi chính quyền của Saddam sụp đổ vào tháng 4/2003.

 

Cựu Phó tổng thống Taha Yassin Ramadan, và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ali Hassan al-Majid cũng sẽ bị triệu tập.

 

Ông Ramadan đã bị kết án tù chung thân trong phiên toà xét xử Saddam và các thân cận vào ngày 5/11/2006 về tội giết hại 148 người Shiites năm 1982. Tuy nhiên, một toà phúc thẩm cho rằng bản án là quá nhẹ và dự kiến Toà án tối cao Iraq sẽ tuyên án tử hình trong vòng 5 tuần tới. Trong khi đó, al-Majid, có biệt danh “Ali hoá học” (do sử dụng vũ khí hoá học chống lại người Kurd) đang bị xét xử trong phiên toà Anfal.

 

Ngoài các quan chức cấp cao trong chính phủ cũ, những bị cáo còn có nhiều cựu quan chức quân đội và cảnh sát.

 

Sau thất bại của Saddam tại chiến tranh Vùng vịnh năm 1991, người Shiite ở miền Nam và người Kurd ở miền bắc đã vùng lên khởi nghĩa và kiểm soát 14 trong 18 tỉnh của Iraq. Quân đội Mỹ đã tạo ra một nơi ẩn náu an toàn cho người Kurd tại 3 tỉnh ở miền bắc để ngăn cản sự tấn công của Saddam.

  

Nhưng sau đó, quân đội của nhà cựu độc tài Saddam Hussein đã tiến hành các cuộc tấn công vào người Shiite ở miền nam, đàn áp những người nổi dậy và giết hại hàng chục nghìn người.

 

T.Ninh
Theo AP