1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hội nghị cấp cao APEC 19: Vấn đề thương mại tự do chi phối

(Dân trí) - Các biện pháp an ninh đã được thắt chặt tại Honolulu, Hawaii, Mỹ, trong lúc 10.000 người tề tựu về tham dự Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC), trong đó có các nhà lãnh đạo quốc gia, các bộ trưởng trong chính phủ.

 
 
Hội nghị cấp cao APEC 19: Vấn đề thương mại tự do chi phối - 1

Tổng thống Mỹ Obama chủ trì hội nghị APEC năm nay.

Người chủ trì hội nghị năm nay, Tổng thống Mỹ Barack Obama, sẽ họp với các nhà lãnh đạo của 21 nền kinh tế thành viên APEC trong hai ngày 12 và 13/11 để tìm biện pháp xử lý các vấn đề gai góc liên quan đến kinh tế, thương mại trong khu vực chiếm một nửa sản lượng kinh tế của thế giới này.

Tại hội nghị cấp cao thường niên lần thứ 19 này của APEC, nước chủ nhà Mỹ hy vọng mở rộng mậu dịch và phối hợp các luật lệ trong vùng Thái Bình Dương, đồng thời dự định loan báo một khung sườn cho khu vực được gọi là Quan hệ đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), một khu vực mậu dịch tự do ở Thái Bình Dương.

Quan hệ này sẽ được xây dựng trên một thỏa thuận thương mại hiện có giữa Brunei, Chile, New Zealand và Singapore.

Các nhà thương thuyết Mỹ đang dẫn đầu các nỗ lực để mở rộng quan hệ đối tác này đến các nước Mỹ, Ausstralia, Malaysia, Peru và Việt Nam. Có tin Nhật Bản, sau một thời gian cân nhắc, hôm nay sẽ chính thức tuyên bố tham gia đàm phán gia nhập TPP.

Trung Quốc đã bày tỏ quan ngại về nhóm mậu dịch này. Một giới chức Trung Quốc trong tuần này cho biết Trung Quốc không được mời tham gia TPP.

Lần cuối 21 nhà lãnh đạo trong khối APEC tề tựu ở Mỹ là vào năm 1993, khi cựu Tổng thống Bill Clinton chủ trì cuộc họp ở thành phố Seattle.

Cuộc họp APEC lần này diễn ra vào lúc Tổng thống Barack Obama tiếp tục các nỗ lực thúc đẩy nền kinh tế Mỹ thoát ra khỏi cuộc suy thoái và nhấn mạnh đến tầm quan trọng của mậu dịch tự do trong việc giúp tạo dựng công ăn việc làm và sự thách thức cạnh tranh từ phía các nền kinh tế châu Á, nhất là Trung Quốc.

Trong tuần này, ngoài cuộc họp ở Hawaii, nơi ông Obama còn đem theo những lời cam kết về kinh tế và an ninh trong chuyến đi đến Australia và dự cuộc họp thượng đỉnh Đông Á ở Bali, Indonesia.

Nhật Mai
Tổng hợp