1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hàn Quốc bỏ lệnh cấm nhập khẩu búp bê tình dục

Thanh Thành

(Dân trí) - Hàn Quốc đã dỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu búp bê tình dục có kích thước như người trưởng thành, chấm dứt nhiều năm tranh cãi về mức độ can thiệp của giới chức vào đời sống riêng tư người dân.

Hàn Quốc bỏ lệnh cấm nhập khẩu búp bê tình dục  - 1

Nghị sĩ Lee Yong-ju mang theo búp bê tình dục khi phát biểu tại cuộc thanh tra Quốc hội ở Seoul hồi năm 2019 (Ảnh: AP).

Trong một tuyên bố hôm 26/12, Cục Hải quan Hàn Quốc cho biết đã bắt đầu thực thi hướng dẫn sửa đổi đối với việc nhập khẩu búp bê tình dục có kích thước tương đương người trưởng thành.

Tuyên bố cũng nêu rõ đã xem xét các phán quyết gần đây của tòa án và ý kiến từ các cơ quan chính phủ có liên quan bao gồm Bộ Bình đẳng giới và Gia đình.

Trong khi đó, búp bê tình dục giống trẻ em hoặc mô phỏng một người cụ thể ngoài đời thật vẫn sẽ bị cấm nhập khẩu. Cục Hải quan Hàn Quốc cho biết, các quốc gia khác như Mỹ, Australia và Vương quốc Anh cũng cấm búp bê tình dục giống trẻ em.

Mặc dù không có luật hay quy định cụ thể cấm nhập khẩu búp bê tình dục ở Hàn Quốc, nhưng trong nhiều năm, hàng nghìn sản phẩm đã bị hải quan thu giữ, viện dẫn một điều khoản trong luật cấm nhập khẩu hàng hóa "làm tổn hại đến thuần phong mỹ tục và đạo đức của đất nước".

Các nhà nhập khẩu đã khiếu nại và đưa vụ việc ra tòa. Tòa đồng ý và ra lệnh cho hải quan trả lại các sản phẩm đã thu giữ, nói rằng chúng được sử dụng trong không gian riêng tư của mọi người và không làm suy yếu phẩm giá con người.

Mặc dù quyết định mới nhất đánh dấu động thái hạn chế sự can thiệp của nhà nước vào cuộc sống cá nhân, nhưng một số tổ chức bảo vệ quyền lợi phụ nữ và các nhóm có tư tưởng bảo thủ khả năng cao sẽ tiếp tục lên tiếng phản đối việc sử dụng sản phẩm này. Họ cho rằng búp bê tình dục làm sâu sắc thêm tình trạng vật hóa phụ nữ và làm suy đồi đạo đức người dân.

Trong khi đó, Carenshare, một công ty Hàn Quốc nhập khẩu búp bê tình dục, chỉ trích việc không sớm dỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu là "rất đáng trách". Công ty này nói rằng, họ đã chịu tổn thất lớn và kêu gọi chính phủ Hàn Quốc cải cách các quy định khác có tác động tiêu cực đến nền kinh tế.

Lee Sang-jin, người đứng đầu một trong những trung tâm mua sắm trực tuyến của công ty này, cho biết: "Chúng tôi nghĩ rằng, quyền của người dân trong việc tìm kiếm hạnh phúc và sử dụng búp bê tình dục trong cuộc sống riêng tư đã bị hạn chế. Có nhiều kiểu người sử dụng búp bê tình dục, bao gồm cả bị lãnh cảm hoặc những người cần chúng cho mục đích nghệ thuật".

Ông Lee cho rằng, quyết định của Cục Hải quan lần này là "hợp lý" nhưng "hơi muộn". Ông cũng cho biết chính phủ Hàn Quốc không cấm việc bán búp bê tình dục sản xuất trong nước, nhưng chất lượng của chúng nhìn chung kém hơn so với sản phẩm sản xuất ở nước ngoài.

Ông cũng nói thêm, công ty đã lấy lại hơn 20 búp bê tình dục thông qua các vụ kiện. Công ty này đã đệ đơn kiện riêng để yêu cầu chính phủ bồi thường vì nhiều búp bê tình dục được thu hồi không thể sử dụng được sau khoảng 2 năm bị cơ quan hải quan tịch thu.

Các quan chức hải quan Hàn Quốc công bố đang giữ hơn 1.000 búp bê tình dục được đưa vào nước này kể từ năm 2018.

Theo AP