1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hamas nói tính thả thêm 2 con tin nhưng Israel từ chối

Đức Hoàng

(Dân trí) - Lực lượng Hamas nói rằng họ tính thả thêm 2 con tin nữa vì lý do nhân đạo, nhưng phía Israel đã từ chối đề nghị này.

Hamas nói tính thả thêm 2 con tin nhưng Israel từ chối - 1

Lực lượng an ninh Israel ứng phó sau khi Hamas tấn công hôm 7/10 (Ảnh: Reuters).

"Tối qua chúng tôi đã thông báo với phía Qatar rằng chúng tôi sẽ thả Nurit Ishak và Yohevid Efshitz vì lý do nhân đạo, mà không cần bất cứ điều kiện gì. Tuy nhiên, chính phủ Israel đã từ chối đề xuất này", lực lượng Hamas thông báo ngày 21/10.

Vào tối ngày 20/10, chính phủ Israel xác nhận Hamas đã thả 2 công dân Mỹ Judith Tai Raanan và Natalie Shoshana Raanan bị Hamas bắt làm con tin ở Dải Gaza từ ngày 7/10. Đây là 2 con tin đầu tiên mà Hamas trả tự do. 

Hamas đã bắt giữ hơn 200 người và được cho đã đưa về dưới các hầm ngầm ở dải đất hẹp có hơn 2 triệu dân, đặt ra thách thức lớn cho Israel trong nỗ lực giải cứu những người bị bắt giữ.

Qatar, quốc gia giúp 2 bên hòa giải và thương lượng trả tự do cho con tin hôm 20/10, chưa đưa ra bình luận về tuyên bố từ Hamas.

Trong khi đó, văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát đi một tuyên bố ngắn gọn, cho biết: "Chúng tôi sẽ không đề cập đến những thông điệp tuyên truyền sai trái của Hamas. Chúng tôi sẽ tiếp tục hành động bằng mọi cách để đưa tất cả những người bị bắt cóc và mất tích về nhà".

Căng thẳng giữa Israel và Hamas vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, bất chấp việc phía lực lượng của người Palestine đã thả những con tin đầu tiên. Israel đã nêu rõ quyết tâm muốn loại bỏ hoàn toàn Hamas. 

Nhà nước Do Thái vẫn đang thực hiện các cuộc không kích dồn dập và phong tỏa Dải Gaza. Hàng nghìn người ở cả 2 bên đã thiệt mạng, trong khi dân thường ở dải đất hẹp đang đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân đạo do thiếu điện, nước và lương thực. 

Ngày 21/10, phong tỏa xung quanh Gaza đã được nới lỏng một phần khi đoàn xe tải đầu tiên chở đồ cứu hộ nhân đạo đã di chuyển từ Ai Cập vào dải đất. 

Hôm 17/10, Musa Abu Marzouk, quan chức văn phòng chính trị của Hamas, tuyên bố lực lượng sẵn sàng thả ngay lập tức tất cả các con tin dân sự nếu lệnh ngừng bắn được thiết lập.

"Nếu lệnh ngừng bắn được thiết lập, chúng tôi sẽ không quan tâm đến việc bắt giữ những người này (làm con tin)", ông Marzouk nói với hãng tin Al-Jazzera, khi được hỏi liệu Hamas có sẵn sàng thả ngay các con tin dân sự theo lệnh ngừng bắn hay không.

Quan chức Hamas cho biết thêm, do các cuộc pháo kích dữ dội của Israel nên việc vận chuyển và thả con tin không thể diễn ra.

Theo Sputnik
Dòng sự kiện: Chiến sự Israel - Hamas