1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Gaza đối mặt thảm họa, Israel gửi tối hậu thư cho Hamas

Thành Đạt

(Dân trí) - Cơ quan của Liên hợp quốc cảnh báo "thảm họa nhân đạo" tại Dải Gaza, trong khi Israel gửi tối hậu thư cho lực lượng Hamas.

Gaza đối mặt thảm họa, Israel gửi tối hậu thư cho Hamas - 1

Người Palestine đứng trên các ngôi nhà đổ nát ở phía bắc Gaza (Ảnh: Reuters).

Cơ quan Liên hợp quốc về cứu trợ người tị nạn Palestine (UNRWA) ngày 23/10 cảnh báo tình hình ở Dải Gaza hiện là "thảm họa nhân đạo thực sự".

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, UNRWA đã chia sẻ tin nhắn từ người dân ở Gaza, những người nói rằng họ sống trong cảnh cạn kiệt nước và không có điện trong 12 ngày.

Các tin nhắn cho thấy một số người đang phải sử dụng nước chưa qua xử lý để uống và sắp hết nhiên liệu để nấu ăn.

Cơ quan y tế Palestine tại Bờ Tây xác nhận, tính đến ngày 23/10, ít nhất 5.087 người đã thiệt mạng và 15.273 người bị thương ở Gaza kể từ khi xung đột bùng phát giữa Israel và lực lượng Hamas hôm 7/10.

Trong khi đó, tại Bờ Tây, ít nhất 95 người Palestine đã thiệt mạng và 1.828 người bị thương kể từ sau cuộc tấn công của Hamas và các đòn đáp trả đũa của Israel.

Gaza đối mặt thảm họa, Israel gửi tối hậu thư cho Hamas - 2

Người Palestine trú ẩn trong lều trại tại một trung tâm do Liên hợp quốc điều hành ở Khan Younis, Gaza (Ảnh: Reuters).

Theo cơ quan y tế, Dải Gaza đã ghi nhận 250 cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở y tế, khiến một phần lớn dân số không được hỗ trợ y tế đầy đủ.

Cơ quan y tế cũng cảnh báo về tác động đối với cơ sở hạ tầng y tế khi cho biết 10 trong số 35 bệnh viện ở Dải Gaza - tương đương 28% cơ sở - hiện không hoạt động. Trong số này, 9 bệnh viện đã bị "phá hủy hoặc ngừng hoạt động".

Ngành y tế cũng mất thêm 54 nhân viên y tế và hơn 90 người bị thương. Xe cứu thương cũng bị ảnh hưởng, với 50 chiếc bị trúng đạn và 23 chiếc hiện không hoạt động.

Theo giới chức y tế, các loại dịch bệnh do môi trường y tế xuống cấp cũng xuất hiện. Các bệnh viện gần như sụp đổ, phải hoạt động hơn 150% công suất.

Tình hình đã trở nên nghiêm trọng đến mức các ca phẫu thuật được tiến hành mà không cần gây mê và trong một số trường hợp, dưới ánh sáng của đèn điện thoại.

"Bệnh nhân đang được điều trị ở hành lang, trên sàn nhà và những nơi không phù hợp khác. Ví dụ, cơ sở y tế Al-Shifa đang điều trị cho 5.000 bệnh nhân mỗi ngày, trong khi sức chứa chỉ có 700 người", cơ quan y tế Palestine cho biết thêm.

Kể từ cuộc tấn công bất ngờ của Hamas hôm 7/10, Israel đã huy động khoảng 360.000 quân dự bị và tập trung lực lượng đáng kể xung quanh Dải Gaza. Lực lượng không quân Israel tấn công khu vực đông dân cư ở Dải Gaza bằng các trận tập kích quy mô lớn.

Israel được cho là đang chuẩn bị tiến hành chiến dịch tấn công trên bộ vào Dải Gaza nhằm "xóa sổ" Hamas.

Người phát ngôn Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tá Jonathan Conricus, tuyên bố Israel sẽ không tiến hành chiến dịch trên bộ ở Gaza nếu Hamas đầu hàng "vô điều kiện" và trả tự do cho tất cả con tin.

"Nếu Hamas bước ra khỏi nơi ẩn náu núp bóng bên dưới dân thường và trả lại con tin của chúng tôi, tất cả gồm 212 người, đồng thời đầu hàng vô điều kiện, chiến tranh sẽ kết thúc", ông Conricus cho biết.

Ông cảnh báo, nếu các chiến binh không tuân thủ các điều kiện trên, lực lượng Israel có thể sẽ tiến vào Dải Gaza và thực hiện chiến dịch tấn công.

IDF ngày 23/10 cho biết các binh sĩ Israel đang tham gia các cuộc tập trận nhằm nâng cao "khả năng sẵn sàng và năng lực tác chiến cho các hoạt động trên bộ" ở Gaza.

IDF nói rằng "các binh sĩ và chỉ huy" đang "huấn luyện trong các nhóm chiến đấu" kết hợp các lực lượng từ quân đoàn bộ binh, quân đoàn thiết giáp và các đơn vị khác của Israel.

Theo RT