1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Gấu trúc VIP Trung Quốc sang Pháp làm “con nuôi”

(Dân trí) - Một cặp gấu trúc Trung Quốc đã được “trải thảm đỏ” tiếp đón hôm qua khi chúng tới Paris để bắt đầu cuộc sống mới trong 10 năm tới tại Pháp, theo khuôn khổ một thoả thuận cho mượn gấu trúc sau nhiều năm đàm phán cấp cao.

 
 Gấu trúc VIP Trung Quốc sang Pháp làm “con nuôi” - 1
Chiếc máy bay chở 2 con gấu trúc tới sân bay ở Paris.
 
Hai con gấu trúc đen pha trắng - được báo chí Pháp mệnh danh là "gấu trúc VIP" - đã tới sân bay Charles de Gaulle từ tỉnh Tứ Xuyên trên một chiếc máy bay Boeing 777 được trang trí đặc biệt với chủ đề gấu trúc.

Đại sứ Trung Quốc tại Paris, một nghị sĩ Pháp và các nhân viên một vườn thú đã ra tận sân bay để chào đón cặp gấu trúc trước khi được đưa lên xe tải để về ngôi nhà mới với sự hộ tống của cảnh sát.

Huan Huan (Hạnh phúc) và Yuan Zi (Mũm mĩm) là những con gấu trúc đầu tiên được đưa tới Pháp kể từ năm 1973, khi Yen Yen - sống tới năm 2000 - được gửi tặng Tổng thống Pháp khi đó là Georges Pompidou cùng một con gấu trúc khác, vốn qua đời không lâu sau khi tới Pháp.

Hai “đại sứ có lông” mới nhất, được những người nuôi giữ ở Trung Quốc chọn lựa đặc biệt cho khả năng năng nhân giống, đã được đưa tới vườn thú Beauval ở vùng Loire, miền trung nước Pháp, nơi chúng sinh sống cùng 4.600 động vật khác.

Nhưng công chúng Pháp phải đợi tới tận ngày 11/2 tới mới được ngắm nhìn cặp gấu trúc ở ngôi nhà mới, rộng 2,5 héc-ta trong vườn thú Beauval.

Cặp gấu trúc đã được cung cấp đồ chơi và 50 thức ăn, gồm hoa quả và tre, để giúp chúng trải qua chuyến bay kéo dài 11 giờ từ Á sang Âu.

Thoả thuận cho mượn gấu trúc được ký kết sau nhiều năm đàm phán cấp cao giữa Trung Quốc và Pháp.

Quan hệ giữa 2 nước đã bị căng thẳng trong những năm gần đây do một loạt các vụ việc, trong đó có việc Pháp trao công dân danh dự cho Đại Lai Lạt Ma, bị Trung Quốc coi là một nhân vật ly khai.

Gấu trúc là loại động vật có nguy cơ tiệt chủng cao và nổi tiếng là có khả năng sinh sản thấp.

Trung Quốc vốn nổi tiếng bởi “ngoại giao gấu trúc”, thường sử dụng gấu trúc làm quà tặng ngoại giao cho các nước. Hiện chỉ còn khoảng 1.600 con gấu trúc sống trong hoang dã ở Trung Quốc, với khoảng 300 con khác được nuôi nhốt trên khắp thế giới, chủ yếu tại Trung Quốc.
 
Xem video:
 

An Bình
Theo AFP