1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Dư luận Trung Quốc bất bình vì nạn bạo lực gia đình

Quỳnh Diễm

(Dân trí) - Hai vụ sát hại phụ nữ đã gây ra làn sóng phẫn nộ trên mạng xã hội Trung Quốc gần đây. Nhiều người cho rằng chính phủ khuyến khích kết hôn nhưng không thể bảo vệ phụ nữ khỏi nạn bạo lực gia đình.

Dư luận Trung Quốc bất bình vì nạn bạo lực gia đình  - 1

Người mẫu Thái Thiên Phượng bị sát hại dã man và phân xác hồi tuần trước, gây phẫn nộ trong dư luận tại Hong Kong (Ảnh: Instagram).

Một phụ nữ 24 tuổi ở vùng nông thôn tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) đã bị chồng sát hại trong một cuộc tranh chấp vào tuần trước. Sau đó, hung thủ đã bị bắt giữ.

Cũng vào tuần trước, cảnh sát phát hiện thi thể không còn nguyên vẹn của người mẫu Thái Thiên Phượng tại một ngôi làng ở Hong Kong. Tổng cộng có 5 người bị tình nghi liên quan đến vụ án đã bị bắt giam, trong đó nghi phạm mới nhất là một phụ nữ 47 tuổi có quan hệ tình ái với bố chồng cũ của nạn nhân.

Các vụ sát hại phụ nữ đã làm rúng động dư luận Trung Quốc. Nhiều người tỏ ra quan ngại về việc chính phủ nước này kêu gọi kết hôn và khuyến khích các gia đình sinh thêm con , trong bối cảnh Trung Quốc đang đối mặt với nguy cơ khủng hoảng nhân khẩu học, nhưng  không thể bảo vệ phụ nữ khỏi nạn bạo lực gia đình.

"Chưa cưới thì bị bạn trai đánh. Kết hôn thì bị chồng đánh. Ly hôn thì bị chồng cũ đánh đập. Điều gì đang xảy ra với thế giới này vậy?", một tài khoản viết trên Weibo.

"Không kết hôn và không sinh con là phương án an toàn nhất", một tài khoản khác bình luận. 

Các quan niệm truyền thống về hôn nhân và nghĩa vụ gia đình vẫn ăn sâu vào tiềm thức của nhiều người Trung Quốc. Tuy nhiên, không ít bạn trẻ tại Trung Quốc ngại kết hôn bởi không đủ khả năng để nuôi con, không được hỗ trợ đầy đủ cho các bà mẹ đi làm hoặc các nguyện vọng cá nhân khác. Điều này lý giải tỷ lệ ly hôn ở quốc gia tỷ dân này ngày càng tăng. 

Một số bài viết trên mạng xã hội đã nêu ra những khó khăn trong quá trình ly hôn sau khi chính quyền áp dụng luật mới, trong đó các cặp đôi bắt buộc phải cân nhắc trong 30 ngày trước khi bắt đầu thủ tục ly hôn. 

Nhiều người cũng chỉ trích tư tưởng trọng nam khinh nữ, một tư duy bảo thủ phổ biến ở các vùng nông thôn Trung Quốc, đã dẫn đến sự mất cân bằng giới tính nghiêm trọng. Tình trạng nạo phá thai để lựa chọn giới tính trong nhiều thập niên thực hiện chính sách một con đã gây ra không ít hệ lụy.

Trung Quốc có khoảng 743 triệu đàn ông so với 707 triệu phụ nữ, khiến hàng triệu đàn ông nước này có nguy cơ "ế vợ". Theo dữ liệu của Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc công bố hôm 17/1, dân số nước này lần đầu giảm trong hơn 60 năm. 

Dư luận Trung Quốc bất bình vì nạn bạo lực gia đình  - 2

Chồng cũ của người mẫu Thái Thiên Phượng bị bắt giữ sau khi cảnh sát phát hiện thi thể không còn nguyên vẹn của cô ở Hong Kong (Ảnh: Reuters).

Vụ sát hại người mẫu Hong Kong như giọt nước tràn ly đối với thực trạng bạo hành phụ nữ ở Trung Quốc. Trước đó, năm 2022, vụ việc bà mẹ 8 con được phát hiện với tình trạng bị xích trong một nhà kho ở tỉnh Giang Tô và một nhóm thực khách nữ bị nhiều người đàn ông đánh đập ở thành phố Đường Sơn đã gây ra sự phẫn nộ và bùng nổ tranh luận về vấn nạn bạo hành phụ nữ ở Trung Quốc.

Các vụ việc xảy ra vào thời điểm nhạy cảm đối với chính phủ Trung Quốc. Cuối tuần này, Quốc hội Trung Quốc sẽ tiến hành phiên họp toàn thể đầu tiên sau Đại hội XX. Đây là sự kiện nhằm xác nhận sự thay đổi về bộ máy chính trị Trung Quốc, cũng như đặt ra những mục tiêu phát triển của đất nước.

Trước sự kiện quan trọng như vậy, chính quyền Trung Quốc đặc biệt muốn ngăn chặn các vấn đề có thể đe dọa sự ổn định xã hội.

Tháng 10/2022, Trung Quốc đã thông qua luật bảo vệ phụ nữ mới, tập trung vào vấn đề phân biệt giới tính và quấy rối tình dục. Tuy nhiên, luật này cũng kêu gọi phụ nữ tôn trọng các giá trị gia đình. Bộ luật được đưa ra khi các nhà hoạt động xã hội bày tỏ lo ngại về việc chính phủ ngày càng tăng cường tuyên truyền, thúc đẩy vai trò truyền thống của phụ nữ.

Theo CNA