1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Động thái đáng ngờ từ 2 cận vệ hàng đầu của Tổng thống Haiti bị ám sát

Đức Hoàng

(Dân trí) - Hai quan chức an ninh cấp cao chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn cho cố Tổng thống Jovenel Moise đã phớt lờ lệnh triệu tập của cơ quan chức năng trong cuộc điều tra vụ ám sát ông Moise.

Động thái đáng ngờ từ 2 cận vệ hàng đầu của Tổng thống Haiti bị ám sát - 1

Cảnh sát và lực lượng an ninh Haiti tìm kiếm bằng chứng bên ngoài dinh thự của ông Moise, nơi vụ ám sát xảy ra (Ảnh: AFP).

AFP dẫn nguồn tin tư pháp cho hay, Dimitri Herard, đội trưởng đội cận vệ của ông Moise, đã không trình diện văn phòng công tố thủ đô Port-au-Prince hôm 14/7 dù được triệu tập. Trước đó, Jean Laguel Civil, điều phối viên an ninh của ông Moise cũng đã phớt lờ lệnh triệu tập khi không xuất hiện tại tòa hôm 13/7.

Herard được yêu cầu trình diện trong bối cảnh đang xuất hiện hàng loạt những nghi ngờ xung quanh âm mưu ám sát ông Moise hôm 7/7 tại nhà riêng. Colombia cũng đang điều tra Herald vì người này đã di chuyển nhiều lần tới nước này trước khi vụ ám sát xảy ra. Colombia là quê nhà của hầu hết các nghi phạm trong vụ ám sát ông Moise.

Patrick Laurent, thành viên hội luật sư ở Port-au-Prince, nói với AFP rằng Tổng công tố Bed-Ford Claude có thể yêu cầu cảnh sát buộc Herald phải trình diện cơ quan chức năng.

Vai trò của đội cận vệ nhận nhiệm vụ bảo vệ ông Moise hiện đang trở thành chủ đề được quan tâm khi ngày càng có nhiều nghi vấn xung quanh việc vì sao đội lính đánh thuê có thể đột nhập vào phòng của ông Moise và giết hại ông hôm 7/7 mà không bị đội vệ sĩ ngăn cản.

Ngoài nghi vấn hướng về phía đội cận vệ, văn phòng công tố Port-au-Prince cũng đã triệu tập 3 lãnh đạo từ các đảng đối lập.

Cựu thượng nghị sĩ đối lập Youri Latortue, người bị yêu cầu trình diện, tuyên bố không hay biết về âm mưu ám sát và đề nghị cơ quan công tố điều tra rõ ràng để tìm ra thủ phạm thực sự, thay vì "làm phiền" phe đối lập. Chính trị gia này cho rằng việc triệu tập những người thuộc phe đối lập là "cách điều tra sai hướng".

Cảnh sát Haiti cho tới nay đã bắt hơn 20 người, gồm 18 người Colombia và 3 người Haiti (trong đó có 2 người có quốc tịch kép Mỹ - Haiti), cũng như nghi phạm Christian Emmanuel Sanon, một bác sĩ người gốc Haiti từ Florida, Mỹ.

Vụ ám sát diễn ra trong bối cảnh bạo lực băng nhóm và bất ổn chính trị đang gây nên cuộc khủng hoảng trầm trọng ở Haiti. Nó làm dấy lên lo ngại về việc Covid-19 có thể bùng nổ tại quốc gia Caribê trong thời điểm nhạy cảm này. Haiti là một trong 10 nước trên toàn cầu chưa bắt đầu chương trình tiêm chủng toàn dân.

Khoảnh khắc dân Haiti quây đánh, truy đuổi nghi phạm ám sát Tổng thống