1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cựu Tổng thống Brazil lên tiếng về vụ bạo loạn rúng động thủ đô

Minh Phương

(Dân trí) - Trong bình luận đầu tiên về vụ bạo loạn ở thủ đô Brasilia, cựu Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro chỉ trích những người biểu tình bạo loạn, đồng thời bác bỏ có liên quan.

Cựu Tổng thống Brazil lên tiếng về vụ bạo loạn rúng động thủ đô - 1

Cựu Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro (Ảnh: EPA).

"Biểu tình ôn hòa, tuân thủ luật pháp, là một phần của nền dân chủ. Tuy nhiên, những vụ cướp phá, xâm phạm các tòa nhà chính quyền như những gì đã xảy ra hôm nay đều không hợp pháp", cựu Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro nói. Ông cũng bác bỏ cáo buộc cho rằng ông kích động bạo loạn.

Đây là bình luận đầu tiên của ông Bolsonaro về vụ bạo loạn rúng động thủ đô Brasilia cuối tuần qua.

Hôm 8/1, khoảng 5.000 người ủng hộ cựu Tổng thống Jair Bolsonaro phá vỡ hàng rào an ninh, xông vào tòa nhà quốc hội, phủ tổng thống, tòa án tối cao và cung điện Planalto. Các video, hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy, các đối tượng bạo loạn đụng độ với lực lượng an ninh, đập phá cửa và văn phòng của các nghị sĩ bên trong quốc hội.

Để giải tán người biểu tình bạo loạn, lực lượng an ninh buộc phải dùng trực thăng để thả bom khói và hơi cay. Trật tự đã được lập lại ở thủ đô Brasilia sau khi hàng trăm người biểu tình bị bắt giữ.

Tân Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva đã ban bố tình trạng khẩn cấp ở thủ đô Brasilia kéo dài đến hết tháng 1.

"Tôi công bố sắc lệnh về sự can thiệp của liên bang nhằm ngăn chặn các hành vi vi phạm trật tự công cộng nghiêm trọng cho đến ngày 31/1/2023", Tổng thống Silva nêu rõ. Ông giải thích, trong thời gian này, giới chức liên bang sẽ đảm nhiệm việc quản lý các cơ quan an ninh công.

Tổng thống Silva nhậm chức hôm 1/1 sau khi đánh bại ông Bolsonaro ở vòng tranh cử thứ hai nhờ giành được nhiều hơn 2,1 triệu phiếu bầu. Tuy nhiên, ông Bolsonaro không thừa nhận thất bại. Người ủng hộ ông đã tràn xuống đường biểu tình, tập trung bên ngoài các doanh trại quân đội, đề nghị không công nhận kết quả bầu cử. Đến cuối tháng 12/2022, ông Bolsonaro được cho là rời đất nước để đến Mỹ.

Theo TASS