1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cuộc điều tra luận tội có thể là "món quà" cho ông Biden

Quốc Đạt

(Dân trí) - Danh sách quà Giáng sinh của ông Biden chắc chắn sẽ không có mục "điều tra luận tội", nhưng có khả năng đây sẽ là món quà cho chiến dịch tái tranh cử của tổng thống Mỹ thứ 46.

Cuộc điều tra luận tội có thể là món quà cho ông Biden - 1

Tổng thống Joe Biden và con trai Hunter Biden (Ảnh: AP).

Cơn đau đầu của ông Biden ngày một lớn sau khi Hạ viện Mỹ đã bỏ phiếu ngay trước kỳ nghỉ lễ, nhất trí mở cuộc điều tra luận tội xem liệu ông có thu lợi từ các giao dịch kinh doanh nước ngoài của con trai là Hunter Biden hay không.

"Không có tổng thống nào muốn bị luận tội", Todd Belt, Giáo sư chính trị tại Đại học George Washington, nói với AFP.

Nhưng "xét về phương diện chính trị thì điều này thực sự mang lại món quà cho Joe Biden", ông Belt nói.

Cơ hội cho ông Biden

Chỉ vài phút sau cuộc bỏ phiếu hôm 13/12, Nhà Trắng đã "rất nhanh chuyển sang nói về nền kinh tế, cũng như về thực tế là Quốc hội khóa này chưa làm được gì nhiều mà bị ám ảnh với việc trả thù giúp ông Donald Trump, thay vì phục vụ người dân", theo ông Belt.

Cho đến nay, đảng Cộng hòa vẫn chưa đưa ra được bằng chứng về sai phạm của Tổng thống Biden. Và ngay cả khi bị Hạ viện luận tội thành công, ông Biden sẽ gần như không thể mất chức vì đảng Dân chủ vẫn kiểm soát Thượng viện Mỹ.

Nhưng các đảng viên Cộng hòa tại Hạ viện vẫn xúc tiến điều tra tra luận tội vì biết đây sẽ là "bàn đạp" để công kích ông Biden, từ đó giúp đánh lạc hướng khỏi những phiên tòa mà ông Trump, người từng 2 lần bị luận tội, phải đối mặt.

Cuộc điều tra luận tội có thể là món quà cho ông Biden - 2

Cuộc điều tra luận tội nhắm vào ông Biden có thể giúp ông củng cố sự ủng hộ của cử tri và tăng cường kêu gọi quyên góp (Ảnh: Bloomberg).

Ông Trump đang dẫn trước ông Biden trong các cuộc thăm dò gần đây. Ông từ lâu đã kêu gọi đảng Cộng hòa luận tội người đã đánh bại ông trong cuộc bầu cử năm 2020.

Ở một góc độ nào đó, vụ việc của ông Biden và ông Trump dường như đã trở thành hình ảnh phản chiếu của nhau.

Trong khi ông Trump bác bỏ các cáo buộc hình sự là "cuộc săn phù thủy" và bán đồ in ảnh ông, chiến dịch tranh cử của ông Biden coi cuộc điều tra luận tội là "vở kịch chính trị với những người xấu", theo email từ Phó Tổng thống Kamala Harris kêu gọi quyên góp ít nhất là 5 USD.

Báo chí Mỹ đưa tin đây là email có hiệu quả tốt nhất trong tuần của chiến dịch ông Biden.

Chiến lược phản công của ông Biden rất rõ ràng: Khẳng định đó là vở kịch chính trị, đổ lỗi cho Hạ viện do đảng Cộng hòa kiểm soát đang cản trở nghị trình của mình, và thậm chí lấy đó làm cớ gây quỹ cho cuộc tái đấu tiềm năng với ông Donald Trump.

Ông Biden bác bỏ cáo buộc của đảng Cộng hòa rằng mình thu lợi từ các giao dịch kinh doanh của con trai tại Ukraine và Trung Quốc, cho rằng chúng là "lời dối trá" và "màn trình diễn chính trị vô cớ".

Nhưng tới năm 2024, ông Biden nhiều khả năng sẽ bỏ qua các cáo buộc và xoáy sâu vào sự hỗn loạn tại Hạ viện, nơi ngăn cản viện trợ cho Ukraine và có thể sẽ khiến chính phủ liên bang một lần nữa đóng cửa, ông Belt nói.

"Nếu điều này tiếp diễn trong suốt chu kỳ bầu cử, Tổng thống Biden chỉ việc chỉ lên Đồi Capitol và nói rằng: "Hãy nhìn những người ấy đang làm gì kìa"", ông Belt nói.

Cuộc điều tra luận tội có thể là món quà cho ông Biden - 3

Hunter Biden, con trai Tổng thống Biden, tổ chức họp báo chỉ trích đảng Cộng hòa (Ảnh: AP).

Vẫn có rủi ro khó lường

Trong khi đó, con trai ông Biden, Hunter, gần đây đã dùng chiến lược mới mang tính đối đầu nhiều hơn sau nhiều năm yên lặng.

Người đàn ông 53 tuổi đang đối mặt với cáo buộc về súng và trốn thuế, đã tổ chức cuộc họp báo hiếm hoi vào hôm 14/12 để chỉ trích đảng Cộng hòa.

Nhưng hãng tin Axios của Mỹ cho biết chiến lược của ông Hunter trên thực tế đã "gây căng thẳng" với Nhà Trắng, vốn có cách tiếp cận an toàn hơn.

Trong lịch sử nước Mỹ, các cuộc luận tội tổng thống - đối với ông Andrew Jackson năm 1868, Bill Clinton năm 1998, Donald Trump vào năm 2019 và 2021 - đều không thể bãi nhiệm ông chủ Nhà Trắng . Tổng thống Richard Nixon đã từ chức năm 1974 trước khi bị luận tội.

Dù vậy, quá trình này không phải là không có rủi ro về mặt chính trị.

Ông Belt cho rằng mỗi lần Nhà Trắng muốn dùng đặc quyền hành pháp để giữ kín bằng chứng và tài liệu đều có thể là nguồn "đạn dược" để đảng Cộng hòa tuyên bố rằng ông Biden có điều gì đó muốn che giấu.

Thực tế cuộc sống cũng luôn có khả năng xảy ra điều bất ngờ.

"Đôi khi một số điều có thể được phát hiện trong quá trình điều tra. Không ai biết trước được điều gì mà, phải không?", ông Belt nói.

Theo AFP